Hoàn tất việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV

(PLO)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có công tác bầu, phê chuẩn nhân sự lãnh đạo chủ chốt và nhân sự cấp cao trong bộ máy của Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2025. 

Ngày 14-7, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Vương Đình Huệ tuyên bố bế mạc phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH sau hai ngày làm việc.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ nêu rõ sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, UBTVQH đã hoàn thành toàn bộ chương trình phiên họp, tất cả nội dung để chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất QH khóa XV đã được chuẩn bị hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai mạc (dự kiến vào ngày 20-7).

Theo Chủ tịch QH, các đại biểu đã tham gia thảo luận rất sôi nổi, tâm huyết, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực. Các cơ quan trình và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã tiếp thu, giải trình đầy đủ, thuyết phục các nội dung mà UBTVQH đã nêu.

Các báo cáo, tờ trình của Chính phủ, các báo cáo thẩm tra của các cơ quan QH được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, nhiều đổi mới, có nhiều đề xuất về các nhiệm vụ, giải pháp nên đã đạt được sự đồng thuận, thống nhất rất cao. Nhất là đối với kế hoạch năm năm về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, về tài chính quốc gia, kế hoạch vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn năm năm giai đoạn 2021-2026, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội giai đoạn 2021-2025. Đây là sự chủ động, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Chính phủ với các cơ quan của QH, là kinh nghiệm và bài học tốt phải tiếp tục phát huy trong nhiệm kỳ QH khóa XV.

Ông cũng lưu ý là thời gian đến ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất QH khóa XV đã cận kề nên các cơ quan liên quan hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu sớm để trình các đại biểu theo quy định.

“Kỳ họp thứ nhất QH khóa XV có rất nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt đảm bảo thành công cho cả nhiệm kỳ. Vì vậy, các cơ quan của QH cần chuẩn bị thật kỹ các văn bản, báo cáo, tờ trình trước khi trình QH xem xét và quyết định, nhất là các vấn đề lớn, quan trọng về các công tác bầu, phê chuẩn nhân sự lãnh đạo chủ chốt và nhân sự cấp cao trong bộ máy của Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2025 và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong nhiệm kỳ mới” - ông nhấn mạnh.

Chủ tịch QH cũng đề nghị các cơ quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, TP Hà Nội để chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản, phương án ứng phó phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ họp.

 

Tại phiên họp 58, UBTVQH đã cho ý kiến về dự kiến các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm giai đoạn 2021-2025; kế hoạch tài chính năm năm quốc gia giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Các đại biểu cũng cho ý kiến về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025.

UBTVQH đã cho ý kiến về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến kỳ họp thứ nhất QH khóa XV; nghe Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu QH khóa XV.

UBTVQH đã cho ý kiến về cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; cho ý kiến về công tác nhân sự để trình QH và việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất QH khóa XV.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.