Hoa ly 'cười' sớm, người dân Tây Tựu khóc ròng

(PLO)- Việc hoa ly nở sớm hơn so với dự kiến khiến các hộ trồng hoa tại làng Tây Tựu (Hà Nội) điêu đứng. Mỗi gia đình thiệt hại từ vài chục cho đến vài trăm triệu đồng.

Làng Tây Tựu (Hà Nội) được coi là vựa hoa tươi lớn nhất nhì của thủ đô. Tại đây, giống hoa ly nhập ngoại là một trong những cây chủ lực, mang lại nhiều lợi nhuận cho các hộ trồng hoa.

Thông thường đợt hoa ly cuối cùng của năm sẽ trúng vào dịp tết Nguyên đán. Tuy nhiên, hai năm trở lại đây hoa ly tại Tây Tựu đều nở sớm hàng tháng trời, khiến các hộ dân thiệt hại nặng nề.

Ông Nguyễn Khắc Hường (41 tuổi) cho biết nguyên nhân hoa nở sớm là do thời tiết nắng nóng thất thường, người dân không còn biện pháp nào để “hãm” cho hoa nở chậm lại. Cách duy nhất là cắt hoa rồi để nhà lạnh. Tuy nhiên, nhà lạnh cũng chỉ chứa được số lượng hoa hạn chế.

Nếu nở đúng dịp tết, dự kiến giá hoa ly dao động 25.000-30.000 đồng/cành nhưng do nở quá sớm, hiện giá bán mỗi cành chỉ 8.000-10.000 đồng, thậm chí loại ít tai (bông) chỉ 4.000-5.000 đồng/cành.

Trong khi đó, số tiền vốn bỏ ra mua củ hoa ly giống nhập ngoại 17.000-18.000 đồng/củ, rồi công chăm bón, số tiền này cộng thêm 1.000-2.000 đồng/củ. Như vậy mỗi sào (360 m2) thiệt hại 35-40 triệu đồng.

Ở làng Tây Tựu, nhà nào trồng ít thì 3-4 sào, nhà nào nhiều thì lên tới vài hecta, thiệt hại tới vài trăm triệu đồng.

Nhiều người trồng hoa tại đây cho hay do thời tiết thất thường, họ không thể dự đoán được để căn thời gian xuống củ giống. 

Như phần lớn các năm về trước, hoa sẽ nở đúng dịp tết nhưng năm nào lạnh quá thì sau tết mới nở, hoặc nóng như năm nay thì lại nở sớm hàng tháng trời.

Để vớt vát được phần nào, một số hộ hạn chế tưới nước, đóng kín lưới tránh ánh sáng mặt trời với hy vọng hoa nở chậm thêm được ngày nào hay ngày đó.

Năm nay là năm thứ hai làng Tây Tựu thất thu vì hoa ly. Tuy nhiên, người dân cho biết năm tới vẫn sẽ tiếp tục trồng vào thời điểm như năm nay, vì nếu trồng muộn hơn sẽ không kịp tết, phụ thuộc may rủi vào thời tiết.

Bên cạnh phần lớn diện tích nở sớm, cũng có khoảng 10% số hoa ly tại Tây Tựu sẽ nở đúng dịp. Số hoa này được người dân trồng để bán sau tết nhưng vì nắng nóng lên thời gian sẽ bị rút ngắn lại. Hộ nào may mắn sẽ có được vài luống của đợt hoa này để gỡ gạc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.