Hỏa hoạn tại công trình tòa nhà cao nhất Việt Nam

14h30 chiều nay, những cột khói bốc đen bốc cao tại tầng 7 công trường xây dựng tòa nhà Keangnam (đường Phạm Hùng, Hà Nội). Tuyến đường xung quanh cao ốc này tắc nghẽn nghiêm trọng.

"Tôi thấy những cột khói đen bốc lên từ tầng 7 tòa nhà thấp tầng của công trường, các công nhân chạy tán loạn. Người đi đường thì nhốn nháo dừng xe lại xem", chị Hoa, công tác tại tòa nhà đối diện Keangnam kể.

Hỏa hoạn tại công trình tòa nhà cao nhất Việt Nam ảnh 1

Khói bốc cao tại công trường Keangnam chiều nay. Ảnh: Văn Giang

Ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn, khu vực công trường cao ốc đã bị phong tỏa. Hai xe cứu hỏa, một xe téc và hàng chục cảnh sát có mặt. Cảnh sát cứu hỏa dùng xe thang tiếp cận tầng 7. Đám cháy được dập tắt lúc 15h. Theo thông tin ban đầu, một trong hai giàn làm lạnh đặt trên nóc tòa nhà để xe ôtô đã bị thiêu rụi.

Nguyên nhân hỏa hoạn chưa được cơ quan chức năng công bố. Theo một số công nhân, có thể trong khi lắp đặt điều hòa tại tầng 7 đã gây cháy. Đây cũng là tầng thiết kế để xe ôtô của tòa nhà.

Vụ hỏa hoạn khiến đường Phạm Hùng tắc nghẽn nghiêm trọng.

Hỏa hoạn tại công trình tòa nhà cao nhất Việt Nam ảnh 2

Cảnh sát cứu hỏa có mặt tại hiện trường. Ảnh: Văn Giang.

Keangnam Hanoi Landmark Tower là tòa nhà đang xây dựng cao nhất Việt Nam, đứng thứ 17 trên thế giới về chiều cao và đứng thứ 5 trên thế giới về diện tích. Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 3/2007. Vừa qua, Bộ Xây dựng đồng ý cho Công ty Keangnam - Vina được điều chỉnh thiết kế cơ sở đối với 2 khối nhà 48 tầng công trình Hanoi Landmark Tower và lắp đặt thiết bị sân bay trực thăng trên mái.

Trong thời gian xây dựng, công trường Keangnam đã xảy ra một vụ hỏa hoạn và nhiều vụ tai nạn lao động làm ít nhất 6 người chết.

Theo Tiến Dũng - Ngọc Khánh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.