Hoa hậu doanh nhân và đường dây mua bán hóa đơn ngàn tỉ

(PLO)- Bà Nguyễn Thị Nhung, người vừa được tôn vinh Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018, được xác định là nghi can cầm đầu đường mua bán hóa đơn hơn ngàn tỉ đồng.

Ngày 27-4, Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng), cho biết công an quận này đã triệt phá đường dây buôn bán hoá đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền ghi trên hoá đơn lên tới 1.500 tỉ đồng.

Công an quận Hồng Bàng xác định nghi can cầm đầu đường dây hoá đơn  này là bà Nguyễn Thị Nhung (40 tuổi, trú phường An Biên, quận Lê Chân), người vừa đoạt danh hiệu hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018.

Bà Nguyễn Thị Nhung vừa được tôn vinh hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018 tối 13-4 vừa qua.

Theo Đại tá Cường, từ cuối năm 2017, qua nắm bắt tình hình, Công an quận Hồng Bàng phát hiện một số doanh nghiệp mới mọc lên tại địa bàn phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng) có biểu hiện bất thường, trong đó có Công ty TNHH Hải Nguyên Việt.

Các doanh nghiệp này đều không có biểu hiện làm ăn gì, trụ sở gần như bỏ không. Qua công tác trinh sát, Công an quận Hồng Bàng xác định các doanh nghiệp này có biểu hiện mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng VAT.

Ngày 20-4, Công an quận Hồng Bàng đã thực hiện kiểm tra, bắt giữ hai người liên quan đường dây mua bán hoá đơn này gồm Vũ Thị Ánh Tuyết (43 tuổi, trú phường An Biên, quận Lê Chân), Trần Thị Minh Thư (37 tuổi, trú phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền).

Tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở giao dịch của đường dây tại phường Gia Viên (quận Ngô Quyền), Công an quận Hồng Bàng thu giữ 17 con dấu pháp nhân của các công ty ma cùng 17 dấu chức danh giám đốc, 112 quyển hóa đơn VAT đã sử dụng, 108 quyển hóa đơn GTGT chưa sử dụng cùng nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến hoạt động mua bán hoá đơn.

“Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt” không được cấp phép

Trao đổi với phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM chiều 27-4, ông Lê Minh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, cho biết cuộc thi “Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt” không được cấp phép tại Việt Nam và không thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan chức năng trong nước vì diễn ra ở nước ngoài.

Ông Tuấn lý giải: Bộ VH-TT&DL, Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ không cấp phép cho những cuộc thi sắc đẹp không đủ điều kiện, không đạt tiêu chuẩn, yêu cầu theo Quy chế tổ chức thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp của Việt Nam.

Do vậy có những đơn vị tổ chức thi hoa hậu không đạt tiêu chuẩn cấp phép trong nước thường đem cuộc thi của mình ra nước ngoài tổ chức để tránh sự quản lý.

HÒA BÌNH 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.