VỤ “KIỆN VÌ BỊ CẮT NHẦM HAI QUẢ THẬN”

Hòa giải lần một bất thành

(PL)- Ngày 28-10, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã tổ chức hòa giải vụ chị Hứa Cẩm Tú (người bị BV Đa khoa TP Cần Thơ cắt nhầm hai quả thận) kiện bệnh viện này đòi bồi thường thiệt hại về sức khỏe.

Anh Nguyễn Thiện Trí, chồng và là đại diện theo ủy quyền của chị Tú, yêu cầu bệnh viện bồi thường một lần hơn 440 triệu đồng và chi phí hằng tháng hơn 8 triệu đồng. Tuy nhiên, BS Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Giám đốc bệnh viện, nói anh Trí nên suy nghĩ lại để đưa ra một yêu cầu mà bệnh viện có thể đáp ứng được. Phía anh Trí vẫn giữ nguyên yêu cầu.

Như đã thông tin, ngày 1-12-2011, chị Tú đến BV Đa khoa TP Cần Thơ để khám bệnh. Ngày 5-12-2011, chị được thông báo kết quả chụp CT là thận phải tốt, thận trái ứ nước độ III-IV, có sạn, buộc phải mổ. Hôm sau, chị Tú được chỉ định mổ nội soi thận trái ứ nước. Bác sĩ thông báo ca mổ thành công. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, chị Tú bị biến chứng phù nề, kết quả siêu âm cho thấy chị không còn quả thận nào. Sau đó chị được chuyển ra BV Đa khoa Trung ương Huế điều trị và ghép thận rồi về BV Chợ Rẫy (TP.HCM) và BV Đa khoa TP Cần Thơ điều trị trước khi về nhà.

Theo anh Trí, trong thời gian điều trị ghép thận tại Huế, hằng tháng vợ và ba con anh được BV Đa khoa TP Cần Thơ hỗ trợ 6 triệu đồng. Nhưng từ ngày 5-9-2012, bệnh viện giảm khoản trợ cấp xuống chỉ còn 3 triệu đồng/tháng. Sáng 24-5-2013, phía bệnh viện đột ngột mời anh đến thông báo không trợ cấp nữa.

Tại buổi hòa giải, phía bệnh viện cho rằng việc xảy ra với chị Tú phía bệnh viện không có sai sót chuyên môn kỹ thuật. Cụ thể, kết luận của biên bản nêu: “Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh chưa nhận định được thận hình móng ngựa. Phẫu thuật viên chưa nhận định thận hình móng ngựa trước và trong lúc mổ nên cắt lấy hết thận (nghĩ thận trái là thận đôi và còn thận phải). Đây là trường hợp dị tật hiếm gặp, từ trước đến nay cả hai BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ và Đa khoa TP Cần Thơ chưa gặp trường hợp nào. Đây là lỗi nhận định của phẫu thuật viên”.

Do hai bên chưa thống nhất được số tiền bồi thường nên tòa lập biên bản hòa giải không thành. Dự kiến ngày 5-11 tới, tòa sẽ hòa giải lần hai. Lần này có khả năng BS Trần Văn Nguyên, Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, phẫu thuật viên chính mổ cho chị Tú, sẽ có mặt.

NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.