Hòa Bình: Tiếp tục xử lý nhiều đảng viên vụ gian lận điểm thi

(PLO)- Nhiều giáo viên có hành vi can thiệp, nâng điểm bài thi cho thí sinh trong vụ gian lận thi cử năm 2018 tại Hòa Bình bị đề nghị thi hành kỷ luật.

Tại kỳ họp thứ 26 vừa qua, UBKT Huyện ủy Lạc Thủy (Hòa Bình) đã tiến hành xem xét, biểu quyết thi hành kỷ luật đảng viên liên quan đến vụ gian lận điểm thi THPT năm 2018.

Theo đó, UBKT Huyện ủy đã xem xét báo cáo kết quả kiểm tra đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên Hồ Chúc, giáo viên Trường THPT Thanh Hà. Ông Chúc nhờ có mối quan hệ thân quen, đã đồng ý giúp phụ huynh của hai thí sinh. Ông nhờ Đỗ Mạnh Tuấn can thiệp, nâng điểm bài thi cho hai thí sinh và đưa 300 triệu đồng cho Đỗ Mạnh Tuấn để cảm ơn.

Qua hành vi đó, ông Chúc đã vi phạm pháp luật, bị truy tố về tội đưa hối lộ. Hành vi đưa hối lộ của ông Hồ Chúc nằm trong vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2017, 2018 tại tỉnh Hòa Bình là vụ việc gây hậu quả rất nghiêm trọng. UBKT Huyện ủy biểu quyết thi hành kỷ luật ông Hồ Chúc bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Ngoài ra, UBKT Huyện ủy đã xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với năm đảng viên khác là giáo viên có hành vi trực tiếp chấm nâng điểm, ký hợp thức kết quả chấm thi tự luận môn ngữ văn và thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng quy trình, thủ tục chấm thi theo quy chế thi THPT quốc gia gồm: Bà Nguyễn Thị Vinh - đảng viên, giáo viên môn ngữ văn, tổ trưởng tổ Khoa học xã hội, Trường THPT Thanh Hà; ông Đinh Công Thìn - đảng viên, giáo viên môn ngữ văn Trường THPT Lạc Thủy B; bà Nguyễn Thị Hải Yến - đảng viên, giáo viên môn ngữ văn Trường THPT Lạc Thủy; bà Nguyễn Thị Hồng Phương - đảng viên, giáo viên môn ngữ văn Trường THPT Lạc Thủy; và bà Nguyễn Thị Thu Lừng - đảng viên, giáo viên môn ngữ văn Trường THPT Lạc Thủy C. 

Trong thực hiện nhiệm vụ là cán bộ chấm thi tự luận môn ngữ văn trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình, năm người này đã thiếu trách nhiệm, đồng tình thực hiện theo sự chỉ đạo của tổ trưởng, chấm thi không đúng quy trình, không báo cáo với cấp có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm trong tổ chấm thi.

Căn cứ Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Huyện ủy yêu cầu chi bộ các trường THPT liên quan thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với năm đảng viên trên theo thẩm quyền và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBKT Huyện ủy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.