Hỗ trợ người dân xây nhà mới sau bão số 5

(PL)- Các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định… đang nỗ lực khắc phục thiệt hại sau bão.

UBND TP Quy Nhơn (Bình Định) ngày 1-11 tiếp tục huy động hàng trăm người thuộc nhiều lực lượng khắc phục kè biển chắn sóng tại xã Nhơn Hải bị triều cường, sóng lớn đánh sập sau bão số 5.

Trực tiếp thị sát tại kè biển xã Nhơn Hải, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, yêu cầu UBND TP Quy Nhơn cùng các cơ quan chức năng khẩn cấp triển khai các biện pháp làm kè tạm chắn sóng, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân trước các đợt triều cường, sóng dữ.

Trước đó, sau khi bão số 5 càn quét, các đợt triều cường, sóng lớn liên tục tấn công vào các khu dân cư ven biển xã Nhơn Hải, đánh vỡ hơn 200 m kè chắn sóng, đánh sập hoàn toàn hơn 500 m đường bê tông ven biển. Do kè bị đánh sập, triều cường, sóng lớn đã cuốn trôi ra biển 14 căn nhà, làm hỏng nhiều nhà khác.

Hàng trăm người tham gia khắc phục kè biển chắn sóng tại xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn (Bình Định).

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết tỉnh đã yêu cầu chính quyền các địa phương bố trí chỗ ở tạm thời cho các gia đình có nhà bị sập hoàn toàn. Tỉnh cũng đang triển khai hỗ trợ kinh phí để các gia đình này sớm làm lại nhà, ổn định chỗ ở. Theo thống kê mới nhất, bão số 5 ở Bình Định đã làm sập hoàn toàn gần 200 căn nhà, hơn 1.200 căn nhà bị hư hỏng. Toàn tỉnh thiệt hại hơn 400 tỉ đồng.

Tại Phú Yên, ông Đào Mỹ, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu (Phú Yên), cho biết thị xã đang kiến nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ các gia đình nuôi thủy sản bị thiệt hại do bão số 5. Hiện vùng nuôi thủy sản lớn nhất tỉnh Phú Yên đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do bão số 5 gây mưa lớn làm vỡ, tràn các hồ, đìa nuôi. Theo thống kê mới nhất, chỉ riêng lĩnh vực nuôi thủy sản, thị xã Sông Cầu bị thiệt hại hơn 52 tỉ đồng.

Ở hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, thống kê đến chiều 1-11 có hai người tử vong và mất tích cùng hàng chục người bị thương vì bão số 5. Thiệt hại về vật chất cũng nhiều, trong đó Quảng Ngãi có 575 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Hai địa phương này cũng đang nỗ lực khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân.

Về việc mất điện tại nhiều tỉnh, trao đổi với PV, đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Trung cho biết hiện tại tình trạng này đã cơ bản khắc phục.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.