Hỗ trợ cho dân hơn 400 triệu do ô nhiễm từ cháy bãi rác ở Bình Thuận

(PLO)- UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu huyện Hàm Thuận Nam tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện thu gom và chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt đúng quy định.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký văn bản gởi Sở TN&MT, UBND huyện Hàm Thuận Nam liên quan bãi rác Tân Lập.

Bãi rác Tân Lập bị cháy hồi năm 2017, khói bốc mù mịt. Ảnh: PN

Bãi rác Tân Lập bị cháy hồi năm 2017, khói bốc mù mịt. Ảnh: PN

Theo đó, việc chỉ đạo, xử lý bãi rác Tân Lập của UBND huyện Hàm Thuận Nam thời gian qua chưa quyết liệt, một số nội dung thực hiện còn chậm trễ, chưa được khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Do đó, yêu cầu UBND huyện Hàm Thuận Nam thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện nghiêm việc thu gom, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt đúng quy định.

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Theo kết quả phân tích mẫu chất lượng không khí có thông số tổng bụi lơ lửng, H2S vượt so với quy chuẩn cho phép, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Hàm Thuận Nam tiếp tục thực hiện giám sát môi trường mà tỉnh đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Xử lý rác thải bãi rác Tân Lập.

Theo Sở TN&MT, ngày 26-4, UBND huyện Hàm Thuận Nam đã có báo cáo tình hình khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi rác Tân Lập. Cụ thể, toàn bộ lượng rác đã được di dời vào phía trong các hố rác của bãi rác, đã thi công xong các tuyến đường bê tông nội bộ và đào mương thoát nước, không cho chảy tràn qua đường.

Việc bãi rác Tân Lập bị cháy vào mồng một Tết Quý Mão 2023 không rõ nguyên nhân đã gây thiệt hại cho 12 hộ dân trồng thanh long. Qua đó, UBND huyện Hàm Thuận Nam đã hỗ trợ cho 12 hộ dân với tổng số tiền hơn 418 triệu đồng.

Hiện huyện đã thuê đơn vị tư vấn lập dự toán, bản vẽ thiết kế thi công trình và sẽ triển khai thi công sữa chữa đường vào bãi rác trong thời gian tới.

Ban Quản lý Công trình công cộng huyện đã thuê đơn vị tư vấn tổ chức lấy mẫu, phân tích đánh giá hiện trạng môi trường xung quanh (không khí, đất, nước dưới đất) tại bãi rác Tân Lập.

Kết quả phân tích các thông số ô nhiễm trong mẫu nước ngầm, mẫu đất đều đạt quy chuẩn cho phép. Riêng tại khu vực đầu bãi rác tập kết rác, lượng bụi lơ lửng vượt 1,19 lần so với quy chuẩn, thông số H2S vượt 1,62 lần so với quy chuẩn và tại khu vực cuối bãi rác tập kết rác, thông số H2S vượt 1,45 lần so với quy chuẩn.

Để thực hiện tốt quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn, Sở TN&MT kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo huyện khẩn trương sửa chữa đường vào để các phương tiện tiếp cận, di dời, san ủi lượng rác tồn đọng nhằm tạo khoảng trống đổ rác theo đúng quy định, di dời lượng rác đã đốt cháy vào bãi rác, san ủi lượng rác tồn đọng trên đường bê tông và các vị trí xe đổ rác về hàng ngày.

Không tập kết rác dọc tuyến đường di chuyển của người dân, triển khai các giải pháp khả thi trong việc xử lý rác như đầu tư hố chôn lấp rác hợp vệ sinh, hệ thống thu gom, xử lý nước thải và tạo vành đai cây xanh cách ly…, không được đốt rác gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và vùng lân cận.

Huyện Hàm Thuận Nam chỉ có một bãi rác nằm trên địa bàn thôn Lập Đức, xã Tân Lập với diện tích hàng chục ngàn mét vuông.

Năm 2004, huyện Hàm Thuận Nam quy hoạch khu xử lý rác ở xã Tân Lập có diện tích gần 50.000 m2 nhưng bị lấn chiếm gần hết nên rác thải hằng ngày xe gom từ các nơi trong huyện về chỉ biết đổ dồn lên và liên tục xảy ra cháy bãi rác, khói bốc cuồn cuộn, hôi hám.

Tháng 4-2017, bãi rác này đã bị cháy một lần, đến tháng 3-2020 lại xảy ra hỏa hoạn và gần nhất là tháng 2-2023 thì xảy ra vụ cháy lớn gây ảnh hưởng, thiệt hại nhiều vườn thanh long của nông dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.