Hỗ trợ 120 triệu đồng/gia đình nạn nhân vụ tai nạn hầm lò ở Quảng Ninh

(PLO)- Tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (KTV), công đoàn Tập đoàn TKV và Công ty CP Than Vàng Danh hỗ trợ tổng số tiền 120 triệu đồng đối với mỗi gia đình nạn nhân tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin từ Công ty CP Than Vàng Danh cho biết, đơn vị này đã cùng UBND tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn KTV, công đoàn tập đoàn KTV phối hợp thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ thân nhân bốn công nhân gặp nạn trong vụ tai nạn hầm lò xảy ra ngày 26-8.

Tổng mức hỗ trợ cho gia đình mỗi nạn nhân là 120 triệu đồng. Trong đó, UBND tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 20 triệu đồng, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh hỗ trợ 70 triệu đồng, Tập đoàn Công nghiệp Than-khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng và Công đoàn TKV hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình có nạn nhân tử vong.

Như PLO đã đưa tin, vào khoảng 19 giờ 20 ngày 26-8, tại thượng vận chuyển số 3, khu cánh gà, Phân xưởng Khai thác 3, Công ty CP Than Vàng Danh (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra tai nạn lao động hầm lò khiến bốn công nhân tử vong.

Vụ tai nạn hầm lò ở Công ty CP Than Vàng Danh khiến 4 người tử vong

Vụ tai nạn hầm lò ở Công ty CP Than Vàng Danh khiến 4 người tử vong

Khoảng 50 phút sau, tất cả thi thể công nhân đã được đưa ra ngoài, gồm: LHN (30 tuổi, trú tại huyện Đông Hưng, Thái Bình); TVĐ (33 tuổi, người địa phương); NĐT (35 tuổi, trú tại huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình); PTV (36 tuổi, trú tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh).

Nguyên nhân sơ bộ của vụ việc được xác định là trong thời gian qua khu vực mỏ than Vàng Danh có nhiều trận mưa với lưu lượng từ 30-70mm, dẫn đến khu vực này bị ngấm nước.

Quá trình nhóm công nhân làm việc đã bị bùn và than trôi từ Thượng vận chuyển số 3 xuống gây tai nạn, dẫn đến tử vong.

Vụ tai nạn hầm lò ở Công ty CP Than Vàng Danh khiến 4 người tử vong

Vụ tai nạn hầm lò ở Công ty CP Than Vàng Danh khiến 4 người tử vong

Chiều hôm qua, 27-8, liên quan đến vụ việc này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công thương; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình anh em công nhân gặp nạn.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, động viên, kịp thời hỗ trợ vật chất, tinh thần đối với gia đình người bị nạn; chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với TKV tập trung khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự.

Bộ Công thương phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn TKV chỉ đạo rà soát kỹ các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, vận hành hầm lò, kịp thời khắc phục các hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động, từ sớm, từ xa, nhất là trong các điều kiện thời tiết diễn biến bất thường như hiện nay.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tập đoàn TKV phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh khẩn trương khắc phục hậu quả của vụ tai nạn, kịp thời hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người bị nạn theo quy định.

Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công thương rà soát các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, vận hành hầm lò trong các đơn vị thuộc Tập đoàn, chủ động có giải pháp khắc phục theo chức năng nhiệm vụ được giao hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành quy định để khắc phục hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động trong sản xuất.

Cũng trong chiều qua, 27-8, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã tới làm việc với Công ty CP Than Vàng Danh. Bên cạnh việc, bày tỏ sự cảm thông và gửi lời chia sẻ những mất mát đau thương tới gia đình các nạn nhân, Bộ trưởng yêu cầu Tập đoàn TKV và Công ty CP Than Vàng Danh vận dụng các cơ chế chính sách của Nhà nước, doanh nghiệp để hỗ trợ tối đa cho các gia đình công nhân thiệt mạng.

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên làm việc với Công ty CP Than Vàng Danh

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên làm việc với Công ty CP Than Vàng Danh

Cùng với đó, Bộ trưởng yêu cầu qua vụ việc lần này, cần phải rà soát lại các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của ngành liên quan đến công tác an toàn lao động để đề xuất, kiến nghị nhằm kịp thời sửa đổi, bổ sung thêm các quy định hệ số an toàn lao động trong khai thác hầm lò; yêu cầu Tập đoàn TKV, Công ty CP Than Vàng Danh cần tập trung làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, người lao động yên tâm sản xuất. Từ đó, tiếp tục đảm bảo tiến độ, sản lượng khai thác và năng suất lao động, đáp ứng than cho nền kinh tế, nhất là cho các nhà máy nhiệt điện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.