Hồ Suối Dầu xả lũ, nhiều khu vực ở Nha Trang có nguy cơ ngập lụt

(PLO)- Hồ Suối Dầu xả lũ điều tiết nước để duy trì cao trình khiến nhiều khu vực tại TP Nha Trang và huyện Diên Khánh có nguy cơ ngập lụt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-12, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Khánh Hòa (công ty) đã phát đi thông báo về việc xả lũ điều tiết nước để duy trì cao trình Hồ chứa nước Suối Dầu.

Hồ Suối Dầu xả lũ, nhiều khu vực ở Nha Trang có nguy cơ ngập lụt

Nước lũ trên sông Cái ở Nha Trang vào cuối năm 2023. Ảnh: QUỐC BẢO

Theo số liệu quan trắc, lúc 7 giờ phút ngày 15-12, mực nước hồ Suối Dầu đang ở cao trình 41.40m, lưu lượng nước đến hồ khoảng 81,00m³/s. Mực nước được phép tích cao nhất đến ngày 31-12/2024 của hồ Suối Dầu là 42.50 m.

Công ty cho biết để đảm bảo an toàn công trình và hạn chế ngập lụt vùng hạ du, đồng thời điều tiết giữ mực nước hồ Suối Dầu theo quy định, công ty sẽ điều tiết nước hồ Suối Dầu bắt đầu từ 15 giờ ngày 15-12 đến 17 giờ ngày 19-12. Lưu lượng điều tiết lớn nhất 90,0 m3/s. Số cửa tràn mở 3 cửa với độ mở tràn lớn nhất 1,5m (cửa 2 1,5m cửa 1 và 3 0,2m).

Công ty cũng cho biết trong quá trình điều tiết duy trì mực nước hồ, trường hợp trên lưu vực thượng lưu hồ xuất hiện mưa với cường độ lớn dẫn đến lưu lượng nước về hồ lớn hơn 90 m³/s. Công ty sẽ có thông báo điều chỉnh lưu lượng điều tiết phù hợp để đảm bảo an toàn công trình và hạn chế ngập lụt tại khu vực hạ du hồ.

Công ty cảnh báo việc điều tiết nước để duy trì mực nước hồ Suối Dầu kết hợp với lượng mưa ngoài lưu vực hồ và triều cường có khả năng làm dâng cao mực nước tại một số khu vực trùng thấp ven sông suối của xã Suối Cát, (huyện Cam Lâm); các xã Suối Tiên, Suối Hiệp, Bình Lộc, Diên Lạc, Diên Thạnh, Diên Toàn, Thị trấn Diên Khánh (huyện Diên Khánh); các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thái, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh (TP Nha Trang).

Do đó, công ty đề nghị UBND huyện Cam Lâm, UBND huyện Diên Khánh, UBND TP Nha Trang và các đơn vị liên quan kịp thời thông báo cho người dân ở vùng hạ du hồ Suối Dầu được biết để chủ động ứng phó.

Ngoài ra, công ty cũng mở hai cửa tràn điều tiết với lưu lượng lớn nhất 25 m3/s đối với hồ Đắc Lộc. Công ty cũng đề nghị UBND TP Nha Trang và các đơn vị thông báo cho người dân vùng hạ lưu được biết để chủ động ứng phó.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, từ ngày 14 đến 16-12, tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to phổ biến từ 50 - 120mm/đợt, riêng phía Bắc tỉnh có nơi trên 150mm.

Mưa lớn nhiều ngày qua đã khiến quốc lộ 27C - đèo Khánh Lê, nối Nha Trang (Khánh Hòa) và Đà Lạt (Lâm Đồng) bị sạt lở. Vụ sạt lở xảy ra khoảng hơn 7 giờ sáng 15-12, tại km54 quốc lộ 27C đoạn qua xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh.

Đèo Khánh Lê bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: LK

Đèo Khánh Lê bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: LK

Đầu giờ chiều ngày 15-12, lãnh đạo UBND xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, xác nhận giữa các điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê có khoảng hơn 50 người và nhiều phương tiện đang lưu thông thì bị mắc kẹt.

Sau khi nắm được thông tin, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng dân quân, công an xã tiếp cận hiện trường tiếp tế lương thực, thực phẩm đảm bảo an toàn cho họ.

Hiện UBND huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Khánh Vĩnh khẩn trương tiếp cận hiện trường, có phương án đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.