Hồ sơ tại phường Long Trường, TP Thủ Đức chưa đảm bảo thời gian theo ISO

(PLO)- Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn của 6 tháng đầu năm năm 2021 tại UBND phường Long Trường, TP Thủ Đức, TP.HCM có biểu hiện tăng hơn so với năm 2020.

 

UBND TP Thủ Đức vừa có kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai; việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn phường Long Trường.

Theo kết luận, việc thực hiện thủ tục hành chính giải quyết hồ sơ liên thông của UBND phường chưa đảm bảo thời gian theo quy định tại quy trình ISO về thủ tục hành chính tại đơn vị.

Cụ thể, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trễ hạn chiếm 12,5%, hồ sơ đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất cho người đã được cấp giấy chứng nhận trễ hạn chiếm 10,47%.

Đoàn thanh tra cũng kết luận, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn của 6 tháng đầu năm năm 2021 có biểu hiện tăng hơn so với năm 2020. Về việc này UBND phường Long Trường đã thực hiện thư xin lỗi đối với các hồ sơ trễ hạn.

Kết luận thanh tra cũng cho thấy việc mở sổ theo dõi giao nhận và chuyển trả hồ sơ đối với hồ sơ xin chuyển mục đích đất Phường chưa mở sổ theo dõi theo quy trình ISO tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. 

Riêng việc điều chỉnh quy hoạch (cục bộ), tỷ lệ 1/2000, 1/500 tại các đồ án, Phường có tổ chức lấy ý kiến cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, công ty, dự án nhưng chưa đầy đủ. 

Cũng theo kết luật thanh tra, tiến độ triển khai công tác thực hiện các quyết định có hiệu lực pháp luật của UBND phường còn chậm, chưa thực hiện đầy đủ nội dung Quyết định có hiệu lực pháp luật của UBND Quận 9 (nay là TP Thủ Đức).

Cụ thể, đối với trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng của ông Nguyễn Văn Huê, UBND phường có theo dõi việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả nhưng chưa kịp thời báo cáo, đề xuất cơ quan cấp trên thực hiện biện pháp xử lý các bước tiếp theo.

Còn về tình hình quản lý, kế hoạch sử dụng đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, UBND phường Long Trường đã thực hiện việc đăng ký đất do nhà nước trực tiếp quản lý để sắp xếp xử lý theo Nghị định. Tuy nhiên, việc thực hiện công tác đo đạc còn chậm và công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa thực hiện. 

Về các thiết xót này, đoàn thanh tra kết luận trách nhiệm thuộc về Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế UBND phường Long Trường và cán bộ địa chính xây dựng đô thị môi trường.

Từ kết luận nêu trên, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức khắc phực sai phạm, rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường Long Trường và cán bộ địa chính xây dựng đô thị môi trường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.