Hộ kinh doanh cá thể bị thu sai BHXH từ 2003 đến 2016

(PLO)- Bộ LĐ-TB&XH cùng Ban Kinh tế Trung ương vừa kết thúc 8 đoàn kiểm tra về thu sai BHXH bắt buộc và chuẩn bị sửa đổi Luật BHXH.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đang diễn ra tại Quốc hội, ĐB Ma Thị Thuý (Tuyên Quang) chất vấn rằng: thời gian qua, dư luận rất bức xúc trước việc thu sai BHXH đối với các chủ hộ kinh doanh cá thể. Quan điểm của Bộ về vấn đề này, hướng giải quyết thời gian tới.

Trả lời, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết báo cáo của Ban dân nguyện tại phiên khai mạc Quốc hội đã nêu rất rõ: Thời gian qua, cơ quan BHXH đã thu sai một tỷ lệ không nhỏ hộ kinh doanh cá thể, đây không phải là đối tượng đóng BHXH bắt buộc.

“Việc thu sai này diễn ra suốt từ 2003 đến 2016. Chúng tôi đã phát hiện chuyện này và chấn chỉnh BHXH, về cơ bản đã được giải quyết”- ông Dung nói và thông tin Bộ LĐ-TB&XH cùng Ban Kinh tế Trung ương vừa kết thúc 8 đoàn kiểm tra xung quanh vấn đề này và chuẩn bị sửa đổi Luật BHXH.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, đây là nội dung chưa được quy định trong Luật BHXH nên cần được đánh giá rất cụ thể. Tuy nhiên, nêu quan điểm cá nhân, ông Đào Ngọc Dung cho rằng cần đặt lợi ích của người lao động, của chủ hộ kinh doanh lên hàng đầu.

“Cơ quan công quyền làm sai, cơ quan công quyền phải xin lỗi và xử lý theo quy định”- ông Dung nhấn mạnh.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: "Công quyền làm sai thì phải xin lỗi và xử lý theo quy định". Ảnh: QH

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: "Công quyền làm sai thì phải xin lỗi và xử lý theo quy định". Ảnh: QH

Người đứng đầu ngành LĐ-TB&XH sau đó nêu ba hướng giải quyết.

Thứ nhất, Bộ LĐ-TB&XH đã đề xuất, nếu được QH cho phép sẽ chuyển toàn bộ các hộ này sang bảo hiểm bắt buộc để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Hướng thứ hai, trường hợp không muốn hoặc không có nhu cầu thì chuyển sang bảo hiểm tự nguyện.

Trường hợp xấu nhất, theo ông Dung, cả người lao động lẫn cơ quan không đồng ý thì phải thoái thu, trả lại quyền lợi cho người lao động. Việc tính lãi thế nào, ông Dung nói “chí ít phải tính bằng tăng trưởng mà quỹ bảo hiểm đã và đang sử dụng để tăng trưởng”.

Ông Đào Ngọc Dung sau đó một lần nữa nhấn mạnh phải đặt quyền và lợi ích của người lao động lên hàng đầu và nên khuyến khích, điều chỉnh chính sách để chuyển sang bảo hiểm bắt buộc là tốt nhất cho người lao động, để bảo đảm về già có lương hưu và có cuộc sống ổn định.

Thu BHXH bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh là không đúng luật

Tại báo cáo gửi Quốc hội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã giải trình về việc hơn 4.200 chủ hộ kinh doanh cá thể bị thu BHXH trái pháp luật tại 54 địa phương, nhiều người đóng gần 20 năm được đề cập tại báo cáo giám sát kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Do việc thực hiện BHXH bắt buộc không đúng quy định của pháp luật nên các chủ hộ kinh doanh cá thể chưa được tính thời gian đã đóng BHXH bắt buộc.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Bộ LĐ-TB&XH đã có văn bản 17 gửi BHXH Việt Nam khẳng định việc thu BHXH bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh không đúng quy định của pháp luật và đề nghị BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các địa phương thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Bộ cũng đã tổ chức kiểm tra, thanh tra tại một số địa phương; đồng thời phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương khảo sát các địa phương sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 28 NQ/TW và lấy ý kiến góp ý hồ sơ dự án Luật BHXH (sửa đổi), trong đó có nội dung cơ quan BHXH thu BHXH bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.