Hình ảnh xúc động trong tang lễ 3 công an hy sinh ở Đồng Tâm

(PLO)- Đã có trên 500 đoàn gồm các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND, bạn bè, người thân... đến viếng.

Ngày 16-1, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trang trọng lễ tang ba công an hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Đồng Tâm theo nghi thức của lực lượng CAND.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng đoàn chào tiễn biệt các chiến sĩ. Ảnh: V.THỊNH

Theo ban tổ chức lễ tang, đã có trên 500 đoàn gồm các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND, bạn bè, người thân, thân bằng cố hữu gần xa đến viếng.

Trong lời điếu văn, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc khẳng định Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân đã anh dũng hy sinh, để lại cho lực lượng CAND, gia đình, người thân những đau thương, mất mát vô cùng to lớn, nỗi tiếc thương vô hạn.

“Trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội ngày 9-1-2020 vừa qua, các đồng chí là cán bộ, chiến sĩ, chỉ huy kiên cường, không quản ngại hy sinh, kiên quyết bảo vệ mục tiêu, vì sự bình yên cuộc sống của nhân dân, kiên quyết đấu tranh với các đối tượng vi phạm đến hơi thở cuối cùng” - Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng, sự hy sinh này khiến lực lượng CAND mất đi những đảng viên kiên trung, những cán bộ công an trung thành, dũng cảm; đơn vị mất đi những đồng chí, đồng đội thân yêu; gia đình mất đi những người con hiếu thảo, người chồng thủy chung, người cha yêu quý, bà con khối phố mất đi những người láng giềng gần gũi, thân thương.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, động viên cha của Đại úy Phạm Công Huy. Ảnh: V.THỊNH

Điếu văn của Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng bày tỏ: Sự mất mát to lớn này để lại cho gia đình và quần chúng nhân dân lòng tiếc thương vô hạn.

“Cầu mong cho linh hồn các đồng chí được siêu thoát, thanh thản nơi suối vàng, an giấc ngàn thu. Tổ quốc và nhân dân mãi mãi ghi công các đồng chí. Lực lượng CAND nguyện tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho; Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an phát động phong trào học tập, thi đua noi gương hy sinh, anh dũng của các đồng chí trong toàn lực lượng công an” - điếu văn của Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ.

Đại diện cho ba gia đình các công an hy sinh, ông Nguyễn Huy Cự bày tỏ niềm xúc động được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ tang tiễn đưa chồng, cha, em của gia đình về nơi an nghỉ cuối cùng. Ông đồng thời gửi lời cảm ơn các đơn vị đã nhiệt tình, trách nhiệm giúp đỡ các gia đình tổ chức lễ tang này; trân trọng cảm ơn những người đã đến chia buồn, phúng viếng các liệt sĩ trong những ngày vừa qua và tại lễ tang ngày hôm nay...

Sau lễ viếng, đoàn xe tang đã đưa thi hài của Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy và Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân rời Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông về Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển để tiến hành hỏa táng.

Một số hình ảnh tại lễ tang 

Hình ảnh xúc động trong tang lễ 3 công an hy sinh ở Đồng Tâm ảnh 4

Linh cữu Đại úy Phạm Công Huy được di chuyển ra xe tang. Ảnh: V.THỊNH

Rất nhiều người không kìm được nước mắt khi bước chậm sau quan tài. Ảnh: V.THỊNH

Nhiều người nghẹn ngào khi là người đầu bạc tiễn người đầu xanh về nơi chín suối. Ảnh: V.THỊNH

Các anh nằm xuống trong sự tiếc thương của nhiều người. Ảnh: V.THỊNH

Bộ trưởng Bộ Công an chia sẻ với mất mát của gia đình ba công an hy sinh. Ảnh: V.THỊNH

Linh cữu các anh được đưa lên xe bắt đầu chậm chậm rời nhà tang lễ. Ảnh: V.THỊNH

Đoàn xe tang nối đuôi nhau. Ảnh :V.THỊNH

Bên ngoài, rất nhiều người dân đứng tiễn đưa. Ảnh: V.THỊNH

Những đồng đội của các anh giơ tay chào khi đoàn xe tang rời nhà tang lễ. Ảnh: V.THỊNH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.