Hình ảnh hiếm thấy về cuộc đời ông Ngô Đình Diệm

(PLO)- Ngày 9-3, tại TP.HCM, Hội trường Thống Nhất đã khai trương trưng bày “Từ dinh Norodom đến dinh Độc Lập 1868-1966”. Trong đó, đáng chú ý là những hình ảnh về cuộc đời ông Ngô Đình Diệm lần đầu được công bố.
Clip: Hình ảnh hiếm thấy về cuộc đời ông Ngô Đình Diệm

Trưng bày “Từ dinh Norodom đến dinh Độc Lập 1868-1966” đặt tại căn biệt thự cổ 2 tầng trong khuôn viên Hội trường Thống Nhất, chính thức khai mạc vào ngày 9-3 và mở cửa cho khách tham quan miễn phí trong 2 tuần từ ngày 10 đến 23-3.

Ở tầng trệt, nhiều hình ảnh quý về dinh Norodom - nơi ở và làm việc của Thống đốc Nam Kỳ được chính quyền Pháp xây dựng từ năm 1868 được công bố. Hành lang khá nhỏ dưới tầng trệt được tận dụng để trưng bày hình ảnh, tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của những danh nhân ở miền Nam như Trương Vĩnh Ký, Nguyễn An Ninh.

Điều khác biệt của trưng bày "Từ dinh Norodom đến dinh Độc Lập 1868-1966” là việc thực hành cách tiếp cận và phương pháp diễn giải mới về lịch sử. Với các nguồn tư liệu phong phú từ các trung tâm lưu trữ quốc gia của Việt Nam, Mỹ và Pháp, trưng bày này là sự diễn giải sống động, với cái nhìn đa chiều về các sự kiện lịch sử, câu chuyện và bối cảnh của nó. Đồng thời, sử dụng một số phương tiện công nghệ hiện đại để chuyển tải các câu chuyện lịch sử. Khách tham quan có thể xem, nghe và tương tác để khám phá lịch sử và tự trải nghiệm.

Không gian các bức tường trên cầu thang bộ được tận dụng để đánh dấu những mốc thời gian lịch sử, bổ sung cho câu chuyện.

Ở tầng hai, từ cầu thang đến cánh cửa căn phòng được dùng để giới thiệu diễn biến của cuộc đời ông Ngô Đình Diệm, từ ngày làm quan nhà Nguyễn thời vua Bảo Đại rồi trở thành tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa. Trong ảnh: Sau khi Pháp thất bại ở Điện Biên Phủ, Quốc trưởng Bảo Đại bổ nhiệm Ngô Đình Diệm làm Thủ tướng Quốc gia Việt Nam.

Căn phòng trưng bày "gia đình trị" có nhiều hình ảnh về cuộc đời ông Ngô Đình Diệm gắn với biến cố của dinh Độc Lập lần đầu được phổ biến. Ông Diệm là người đổi tên dinh Norodom thành dinh Độc Lập, khởi xướng xây dựng dinh nhưng không được sống ở đây một ngày nào.

Bước vào căn phòng, người xem sẽ thấy bức ảnh gia đình ông Ngô Đình Diệm nằm trọn trên bức tường, kế bên là gia phả dòng họ Ngô Đình. Nhiều hình ảnh, tư liệu cuộc đời người thân của ông Ngô Đình Diệm như: Ngô Đình Khả, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn, bà Trần Lệ Xuân... được sắp xếp theo diễn tiến lịch sử.

Gia đình Ngô Đình Diệm tại Huế năm 1961. Ông Diệm đứng thứ hai hàng trên tính từ trái sang.

Ngô Đình Diệm tại lễ khánh thành khu Trù mật Mỏ Cày tỉnh Kiến Hoà (Bến Tre), ngày 15-7-1960.

Các ông Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Thục, Ngô Đình Nhu và bà Trần Lệ Xuân tại Hội chợ kinh tế Cao Nguyên ở thành phố Buôn Mê Thuột tháng 2-1957.

Hội đàm tại dinh Độc Lập tìm giải pháp cho miền Nam Việt Nam giữa Ngô Đình Diệm và các tướng lĩnh vào tháng 10-1954.

Tổng thống Ngô Đình Diệm chúc mừng Đại tá Dướng Văn Minh trong lễ diễu binh tháng 5-1955.

Ông Ngô Đình Diệm (áo trắng đứng giữa) cùng binh sĩ quốc gia Việt Nam sau chiến thắng Bình Xuyên tháng 5-1955.

Ngô Đình Diệm (áo trắng bìa trái) tiếp Nguyễn Thành Phương (đang nâng ly) , Trịnh Minh Thế (phía sau bên phải) trong lễ hợp tác với quân đội quốc gia tại dinh Độc Lập, 31-3-1955.

Máy ảnh Canon Junior, khoảng năm 1960. Ông Ngô Đình Diệm rất thích chụp hình và sưu tầm máy ảnh, đặc biệt hiệu Canon.

Ông Diệm ở khu trù mật Ba Thê, An Giang.

Em nhỏ cùng mẹ xem hình ảnh Quân đội chính phủ Ngô Đình Diệm truy quét quân Bình Xuyên, tháng 5-1955.

Sự kiện Hòa thượng Thích Quảng Đức tẩm xăng tự thiêu ngày 11-6-1963 ở Sài Gòn để phản đối sự đàn áp Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm... là điểm nhấn trong căn phòng trưng bày này. Từ đó, dẫn người xem đến câu chuyện Ngô Đình Diệm bị đảo chính lần hai, rồi bị ám sát.

Đại sứ Henry Cabot Lodge (trái) và ông Ngô Đình Diệm.

Diễn biến cuộc chạy trốn của ông Ngô Đình Nhiệm và em trai Ngô Đình Nhu.

Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ giới thiệu về kiến trúc và nội thất dinh Độc Lập, 31-10-1966.

Khách tham quan chụp hình cùng không gian, cuộc sống của người Sài Gòn một thời.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.