Hiệu trưởng và 2 kế toán trường phổ thông ở tỉnh An Giang có nhiều vi phạm

(PLO)- Thanh tra tỉnh An Giang phát hiện Hiệu trưởng và hai kế toán của trường TH&THCS Thạnh Đông đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi cá nhân; có dấu hiệu của tội tham ô tài sản. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thanh tra tỉnh An Giang vừa công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công giai đoạn 2023-2025, đối với Trường Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) Thạnh Đông.

Trong Kết luận, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị chuyển hồ sơ sai phạm có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra đối với ông Danh Ngân, Hiệu trưởng trường giai đoạn tháng 1-2023 đến tháng 6-2025; bà Dương Thị Thoa, kế toán trường giai đoạn tháng 1-2023 đến tháng 9-2023 và ông Nguyễn Huy Cường, kế toán trường giai đoạn từ tháng 10-2023 đến tháng 6-2025.

Cả ba người này được xác định đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi cá nhân, có dấu hiệu vi phạm tội tham ô tài sản theo quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Hiệu trưởng và 2 kế toán trường phổ thông ở tỉnh An Giang có nhiều vi phạm
Trưởng Đoàn thanh tra công bố kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công giai đoạn 22023-2025, đối với Trường TH&THCS Thạnh Đông. Ảnh: TTAG

Cụ thể, qua thanh tra cho thấy ông Ngân với vai trò là Hiệu trưởng trường, đã trực tiếp chỉ đạo kế toán giả mạo chứng từ kế toán; nâng khối lượng, giá trị sửa chữa, mua sắm để thanh toán khống với số tiền gần 1,1 tỉ đồng. Đến nay, đã nộp khôi phục dự toán năm 2025 số tiền hơn 292,7 triệu đồng.

Còn lại số tiền hơn 797,2 triệu đồng, ông Ngân đã chiếm đoạt hơn 393,5 triệu đồng; chia cho ông Cường hơn 370 triệu đồng và bà Thoa chiếm đoạt hơn 33,6 triệu đồng.

Thanh tra còn phát hiện ông Ngân dù không trực tiếp giảng dạy, nhưng đã chỉ đạo chi khống phụ cấp ưu đãi nhà giáo cho bản thân với tổng số tiền hơn 48,4 triệu đồng; chiếm đoạt hơn 31 triệu đồng tiền hỗ trợ chi phí học tập năm học 2023-2024 và hơn 34,8 triệu đồng tiền thu học phí năm học 2024-2025.

Đối với ông Cường và bà Thoa, qua thanh tra cho thấy hai người này đã tham mưu giả mạo chứng từ kế toán, nâng khống khối lượng, giá trị sửa chữa, mua sắm…

“Ngày 29-8, ông Cường đã nộp số tiền sai phạm 360 triệu đồng; ngày 8-9, bà Thoa đã nộp số tiền sai phạm hơn 33,6 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh” - Kết luận của Thanh tra tỉnh An Giang nêu.

Từ những sai phạm phát hiện qua thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Hiệu trưởng trường không truy thu tiền học phí từ năm 2022-2025, nhưng phải rút kinh nghiệm trong thời gian tới. Đồng thời, phải báo cáo bằng văn bản đến UBND xã Tân Hiệp để xin ý kiến.

Đồng thời, chấm dứt ngay những tồn tại, sai phạm trong quản lý, sử dụng tài chính ngân sách và chấm dứt ngay việc cho thuê căn tin trường không đúng quy định; sử dụng nguồn thu chăm sóc sức khỏe ban đầu để chi không đúng quy định…

Chánh Thanh tra tỉnh An Giang cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Ban Giám hiệu Trường giai đoạn từ tháng 1-2023 đến tháng 6-2025. Đặc biệt, kiểm điểm có hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Ngân, bà Thoa và ông Cường do có liên quan đến những tồn tại, sai phạm được phát hiện qua thanh tra.

Về kinh tế, Chánh Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý số tiền hơn 1,3 tỉ đồng. Trong đó, nộp ngân sách số tiền hơn 673,4 triệu đồng (đã nộp hơn 393,6 triệu đồng); thu hồi cho đơn vị số tiền hơn 114,2 triệu đồng; nộp khôi phục dự toán năm 2025 số tiền gần 422 triệu đồng và xử lý khác số tiền gần 94,6 triệu đồng.

Trường TH&THCS Thạnh Đông được xây dựng trước năm 1975, tọa lạc tại ấp Đá Nổi A, xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang.

Từ năm 1975-1999 trường mang tên là Trường Phổ thông cơ sở Thạnh Đông B4. Đến năm 2000, đổi tên là Trường Tiểu học Thạnh Đông 2.

Từ năm 2017 đến nay, Trường được đổi tên thành Trường TH&THCS Thạnh Đông, với ba điểm trường. Trong đó, điểm chính và điểm phụ 2 tọa lạc tại ấp Đá Nổi A; còn điểm phụ 1 tọa lạc tại ấp Đá Nổi B, xã Tân Hiệp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.