Hiệu trưởng phá nát sân trường để... tìm vàng

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Hiệu trưởng trường THCS Yên Tĩnh (Tương Dương, Nghệ An) lấy lý do đào giếng cho trường, bí mật thuê 8 người thợ đưa máy móc, phương tiện về xới tung khuôn viên trường để khai thác vàng.

Bốn hầm vàng trong sân trường

Xã Yên Tĩnh (huyện Tương Dương, Nghệ An) là khu vực có nhiều vàng sa khoáng. Thời gian qua người dân ồ ạt kéo lên rừng, lần xuống suối đào khoét tan hoang để đãi vàng.

Cuốn theo cơn lốc đó, lợi dụng lúc thầy cô giáo và học sinh nghỉ hè, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Hiệu trưởng trường THCS Yên Tĩnh lấy lý do đào giếng cho trường, đã bí mật thuê 8 người thợ đưa máy móc, phương tiện về đào xới tung khuôn viên trường để khai thác vàng.

Hiệu trưởng phá nát sân trường để... tìm vàng ảnh 1
Sân trường biến thành bãi đào đãi vàng. 

Ban đầu việc này diễn ra lén lút, cầm chừng; nhưng một tuần sau khi nhóm thợ đãi được ít vàng cám thì niềm tin về kho báu càng có cơ sở. Thầy hiệu trưởng bắt đầu mở rộng phạm vi khai thác công khai, rầm rộ hơn. Điều đáng nói, ngôi trường này được một ngân hàng tài trợ xây dựng với tổng kinh phí 4,2 tỷ đồng, vừa đưa vào sử dụng cách đây hai năm.

Sau những ngày bị nhóm thợ của thầy Tuấn cày xới, sân trường tan hoang như vừa trải qua những trận bom. Bốn "hầm vàng" nằm rải rác trong khuôn viên trường, mỗi hầm sâu khoảng 10 m, rộng 5 m, xung quanh đất đá đào lên được đắp thành ụ cao.

Thầy Tuấn cùng nhóm thợ còn cẩn thận đốn cây đóng dầm xung quanh để chống sập hầm. Cạnh đó là những máy xúc, vòi rồng dùng đào đãi vàng. Vòng ra "hầm vàng" phía sau nhà công vụ của giáo viên, ghé vào chiếc lán dựng gần đó, chúng tôi thấy còn một ít vàng cám đang được xử lý.

Để các "phu vàng" yên tâm làm việc, thầy Tuấn cho phép họ vào nhà công vụ và ký túc xá ở. Chính vì vậy, chăn màn, đồ đạc của học sinh và giáo viên bị đám "phu vàng" tháo vứt bừa bãi. Nhiều lớp học cao tầng, nhà công vụ của giáo viên, ký túc xá và bờ bao xung quanh trường đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi những "hầm vàng" này.

Do việc khai thác diễn ra rầm rộ, gây ô nhiễm môi trường và đe dọa đến an ninh trường học, nhiều người dân tìm đến hỏi thì được thầy hiệu trưởng giải thích "đang đào giếng cho trường". Câu trả lời không thuyết phục nên người dân đã trình báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Kinh hoàng và xót xa

Nhận được thông tin, Phòng Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) huyện cùng với đại diện nhà tài trợ xây trường đến kiểm tra, chứng kiến khuôn viên trường học bị đào xới tung lên. Sân chơi của các em học sinh bị khoét sâu thành những hồ chứa nước đặc váng.

Ông Kha Văn Ót, Trưởng phòng TN-MT huyện Tương Dương, thốt lên: "Cảnh tượng thật kinh hoàng và xót xa, còn tệ hơn một ngôi trường bị bỏ hoang".

Tổ công tác đã lập biên bản ghi nhận hiện trạng. Diện tích sân chơi của các em học sinh bị đào xới khoảng 144 m2 để khai thác vàng sa khoáng, trong đó phần đã đào sâu là 90 m2. Khi được hỏi, thầy hiệu trưởng vẫn khăng khăng: "Quá trình đào giếng cho trường thì phát hiện vàng cám, nên thử mở rộng quy mô để tìm vàng".

Tuy nhiên, theo đại diện Phòng TN-MT thì có nhiều dấu hiệu cho thấy thầy Tuấn lợi dụng việc đào giếng để khai thác vàng trái phép. UBND huyện Tương Dương đã lập biên bản, xử lý hành chính tốp thợ đồng thời xử lý kỷ luật đối với Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Tuấn.

Bà Vi Thị Bích Thủy, Trưởng phòng Giáo dục - đào tạo huyện Tương Dương, cho biết: "Phòng đang hoàn tất thủ tục kiểm tra, xử lý trường hợp này. Việc thầy Tuấn tự ý đào xới trong khu vực trường là sai".

Theo bà, tại kỳ họp đầu tháng 4/2014, phía trường Yên Tĩnh đề xuất phương án đào giếng sinh hoạt cho học sinh bán trú. Đề xuất được lãnh đạo huyện đồng ý và yêu cầu ban giám hiệu làm tờ trình để được hỗ trợ kinh phí 30 triệu đồng.

Mặc dù chưa thực hiện và chưa xin ý kiến Phòng nhưng thầy Tuấn vẫn thuê thợ, kéo máy về đào xới tung khuôn viên ngôi trường khiến dư luận bức xúc.

Theo Văn Tình (Công An TPHCM)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.