Hiệu trưởng giải thích lý do gửi nhầm ảnh phụ nữ khỏa thân vào nhóm Zalo của trường

(PLO)- Sự cố bắt nguồn từ việc người bạn của hiệu trưởng nhờ giải quyết mâu thuẫn vợ chồng...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-5, Phòng GD&ĐT huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã có báo cáo gửi Thường trực Huyện ủy Phú Thiện và Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện về việc hiệu trưởng một trường học trên địa bàn gửi hình ảnh nhạy cảm vào nhóm Zalo của trường.

Theo Phòng GD&ĐT huyện Phú Thiện, đơn vị đã nắm bắt thông tin dư luận về việc ông K (hiệu trưởng) đăng ảnh nhạy cảm trên nhóm Zalo của nhà trường.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện đã mời ông K lên làm việc, xác minh thông tin và ông này thừa nhận sự việc là có thật. Phòng yêu cầu ông K chấn chỉnh về đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp, chuẩn mực nhà giáo và làm kiểm điểm.

Nói về vụ việc trên, ông K tường trình: “Khoảng 17 giờ ngày 24-4, tôi có lỡ chia sẻ nhầm một hình ảnh nhạy cảm của một phụ nữ đang ở phòng tắm tới một nhóm Zalo của nhà trường”.

Theo ông K, sự việc ngày hôm đó xảy ra bắt nguồn từ người đàn ông (bạn ông K) nhờ ông hòa giải mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Người đàn ông này liên lạc với vợ không được nên nhờ ông K gọi điện thoại hỏi giúp.

Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, ông K gọi và thấy hình ảnh người phụ nữ đang khỏa thân ở phòng tắm.

Do quá hoảng hốt, ông K đã chụp lại màn hình gửi lại cho người bạn (chồng người phụ nữ) nhưng vô tình nhầm vào nhóm Zalo của nhà trường.

“Lúc đó tôi gọi lại và nói, vợ mày giết tao rồi. Tao chụp hình gửi cho mày mà lại nhầm qua nhóm của trường”, ông K tường trình.

Theo ông K, hình ảnh này chỉ tồn tại trong nhóm Zalo khoảng một phút và đã được ông thu hồi. Sự việc là gửi nhầm, chứ không có ý đồ hay bôi nhọ gì ai.

Về việc cuộc gọi có hình ảnh nhạy cảm của người phụ nữ, ông K cho rằng “không rõ là do người phụ nữ cố ý hay như thế nào mà lại nghe máy khi đang ở nhà tắm”. Đồng thời, ông K hứa rút kinh nghiệm, không tái phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.