Hiệu quả từ mô hình xe hỗ trợ y tế ở An Giang

(PLO)- Từ khi giãn cách xã hội đến nay lực lượng công an đã kịp thời hỗ trợ đưa 44 người bệnh và người gặp tai nạn giao thông đi cấp cứu.  

 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-9, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang ra mắt mô hình “Xe hỗ trợ y tế và cấp cứu người bị tai nạn giao thông”.

Trước đó, nhằm cấp cứu kịp thời, giảm đến mức thấp nhất hậu quả của tai nạn giao thông, Giám đốc Công an tỉnh đã chủ trương triển khai mô hình “Cấp cứu người bị tai nạn giao thông” tại TP Long Xuyên. Theo đó, đơn vị được trang bị một xe cứu thương và 100 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ kinh phí cấp cứu ban đầu cho những người bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Đặng Thị Hoa Rây, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND TP Long Xuyên và Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an thành phố Long Xuyên trao hoa cảm ơn các mạnh thường Quân. Ảnh: CACC

Sau gần 1 năm triển khai, Ban điều hành mô hình Công an TP Long Xuyên đã tiếp nhận 58 tin báo tai nạn giao thông qua đó đưa đi cấp cứu kịp thời 20 trường hợp, số còn lại được người dân đưa cấp cứu; trích hơn 22 triệu đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ cho 19 trường hợp bị tai nạn có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, từ khi thực hiện giãn cách xã hội đến nay, Công an các phường, xã trên địa bàn thành phố đã kịp thời hỗ trợ đưa 38 trường hợp bệnh nặng, 4 trường hợp thai sản và 2 trường hợp bị tai nạn giao thông đến bệnh viện cấp cứu.

Công an tiếp nhận phương tiện và quà hỗ trợ mô hình “Xe hỗ trợ y tế và cấp cứu người bị tai nạn giao thông”. Ảnh: CACC

Ngay sau khi ra mắt, công an phường Đông Xuyên đã tiếp nhận thông tin và hỗ trợ một người bệnh bị hôn mê đi cấp cứu. Ảnh: CACC

Trong buổi lễ ra mắt, các đơn vị, mạnh thường quân đã trao tặng 2 xe ô tô tải đa dụng cho Công an xã Mỹ Khánh và Mỹ Hoà Hưng và ủng hộ nguồn quỹ hỗ các trường hợp khó khăn khi thực hiện mô hình.

Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP Long Xuyên cho biết bên cạnh hỗ trợ y tế và cấp cứu người bị tai nạn giao thông, các phương tiện còn được trưng dụng cho một số hoạt động khác hỗ trợ người dân như di chuyển đồ đạc, khắc phục sự cố tai nạn, thiên tai, đón bệnh nhân xuất viện…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.