Hiệp hội Khoa học hành chính nhận bằng khen của Bộ trưởng Nội vụ

(PLO)- Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam và Chủ tịch Hiệp hội Trần Anh Tuấn được Bộ trưởng Nội vụ tặng Bằng khen do đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đối với công tác hội, quỹ năm 2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-4, Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng, triển khai các nhiệm vụ tư vấn, phản biện, nghiên cứu khoa học phục vụ quản lý nhà nước trong năm 2024 và kiện toàn bộ máy tổ chức.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nội vụ Vũ Chiến Thắng đánh giá năm 2023, Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong việc nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan nhà nước về hoạch định chính sách, thực hiện các nội dung liên quan đến hành chính công vụ, đặc biệt là tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Hiệp hội Khoa học hành chính nhận bằng khen của Bộ trưởng Nội vụ
Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam và Chủ tịch Hiệp hội Trần Anh Tuấn được Bộ trưởng Nội vụ tặng Bằng khen do đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đối với công tác hội, quỹ năm 2023.

“Hiệp hội đã góp phần giúp đỡ, hỗ trợ Bộ Nội vụ và các đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ triển khai nhiều đề án, đề tài, đánh giá tổng kết có giá trị quan trọng, đặc biệt là hai đề án về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài và Đề án liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh” - Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nói.

Theo ông Vũ Chiến Thắng, các tư vấn của Hiệp hội được Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ đánh giá rất cao, được Chính phủ tiếp thu và Thủ tướng đã ban hành quyết định về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cũng đánh giá cao vai trò của Hiệp hội trong việc giúp các cơ quan chức năng xây dựng các luật, đề tài, đề án, tham gia với các địa phương trong xây dựng các luật, các chính sách đột phá, chiến lược phát triển ngành, phát triển vùng….

“Các địa phương đánh giá rất cao đóng góp của Hiệp hội trong việc xây dựng Luật Thủ đô, chính sách đột phá phát triển TP.HCM...”- theo ông Thắng.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng thông tin Bộ Nội vụ đang tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng cần sự tham gia, góp ý của Hiệp hội, đặc biệt là xây dựng bốn luật “rất khó” về tổ chức chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, xây dựng hệ thống các nghị định. Đặc biệt, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Bộ hiện nay là cải cách chính sách tiền lương, sắp xếp đơn vị hành chính...

“Mong Hiệp hội tiếp tục thực hiện phản biện xã hội theo nhiệm vụ được giao” - ông Thắng nói thêm.

Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng mong Hiệp hội có cơ quan ngôn luận, tính toán xây dựng Tạp chí của Hiệp hội, để “áo gấm không phải đi đêm”, làm được nhiều việc nhưng “chúng ta không chỉ nói chúng ta nghe”…

hiep-hoi-khoa-hoc-hanh-chinh-Viet-Nam.jpeg
Toàn cảnh Hội nghị.

Với các kết quả đã đạt được, Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam và Chủ tịch Hiệp hội Trần Anh Tuấn đã được Bộ trưởng Nội vụ tặng Bằng khen về việc “đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đối với công tác hội, quỹ năm 2023”.

Đây là tổ chức hội đầu tiên và cá nhân Chủ tịch hội đầu tiên được nhận Bằng khen sau khi sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua khen thưởng.

Cũng tại Hội nghị, Hiệp hội đã công bố thành lập Hội đồng cố vấn và Hội đồng khoa học. Hội đồng cố vấn gồm 10 thành viên, do nguyên Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn làm Chủ tịch. Hội đồng khoa học gồm 11 thành viên, do TS Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội, nguyên Thứ trưởng Nội vụ làm Chủ tịch.

Năm 2023, Ban Thường vụ Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam đã tham gia xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), chủ trì cùng các sở, ngành của TP.HCM xây dựng Đề án nghiên cứu các chính sách đột phá để phát triển TP.HCM.

Đây là tiền đề và căn cứ để TP.HCM cùng Bộ KH&ĐT báo cáo Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết 98/2023 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.

Ban Thường vụ Hiệp hội cũng đã nghiên cứu, xây dựng hai Đề án quan trọng để Bộ trưởng Nội vụ xem xét, trình Chính phủ và Thủ tướng. Cụ thể, Đề án Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 (Thủ tướngđã ký Quyết định 899/QĐ-TTg ban hành Chiến lược này); và Đề án liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh (Bộ trưởng Nội vụ đã báo cáo Thủ tướng để phục vụ cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức).

Cạnh đó, Hiệp hội giúp Bộ Ngoại giao xây dựng Đề án Chiến lược phát triển ngành Ngoại giao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; giúp tỉnh Hải Dương nghiên cứu các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính (tiến hành từ cuối năm 2023 đến năm 2024); giúp UBND tỉnh Quảng Trị xây dựng Đề án “Khu Kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo- Densavan”.

Hiệp hội cũng thực hiện nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề về chế độ công vụ, công chức ở cấp xã hiện nay” do Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam giao, đã tổ chức nghiệm thu…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.