Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(PLO)- Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ, sáng tạo và đóng góp của Hiệp hội với sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và cả nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 11-5, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (Hanoisme) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1995-2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội. Ảnh: MINH TRÚC
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội. Ảnh: MINH TRÚC

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mạc Quốc Anh, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội khẳng định: "Huân chương Lao động hạng Nhất là vinh dự lớn lao và cũng là trách nhiệm nặng nề đối với chúng tôi. Đây không chỉ là sự ghi nhận mà còn là động lực mạnh mẽ để cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Thủ đô tiếp tục đổi mới, đoàn kết và tiên phong trong chặng đường phát triển mới của đất nước".

Ông Mạc Quốc Anh nhấn mạnh, thành công của Hiệp hội là kết quả của sự đồng hành, cống hiến của các thế hệ lãnh đạo, hội viên; sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành.

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa 1.JPG
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gắn Huân chương lên cờ thi đua. Ảnh: MINH TRÚC

Trong khuôn khổ buổi lễ, đại diện Hiệp hội cũng chia sẻ tinh thần sẵn sàng đồng hành và triển khai Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Theo ông Mạc Quốc Anh, Nghị quyết 68 đã tạo ra “đường băng thể chế” mạnh mẽ để doanh nghiệp tư nhân có thể cất cánh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ trọng chủ yếu.

Ông nhấn mạnh, tinh thần của Nghị quyết không chỉ tạo niềm tin mà còn là lời hiệu triệu hành động. Hanoisme cam kết thực hiện ba trụ cột: minh bạch quản trị, đầu tư cho đổi mới sáng tạo và công nghệ xanh, liên kết chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

khát vọng dân tộc hùng cường .jpg
Ông Mạc Quốc Anh, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội. Ảnh: MINH TRÚC

Hiệp hội cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 đồng hành cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu có 2 triệu doanh nghiệp, đóng góp 55-58% GDP và đến năm 2045 có trên 3 triệu doanh nghiệp, đóng góp trên 60% GDP.

Ngoài ra, Hiệp hội xác định cần đi đầu trong ứng dụng công nghệ mới, nâng cao năng lực quản trị theo tiêu chuẩn ESG, tích cực gìn giữ bản sắc văn hóa doanh nghiệp Việt và đạo đức kinh doanh.

Trước đó, tại tọa đàm “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc”, ông Mạc Quốc Anh cũng đề xuất xây dựng 3 đột phá chiến lược mới để hiện thực hóa khát vọng dân tộc hùng cường.

Thứ nhất, đột phá thể chế, hoàn thiện nhà nước kiến tạo phát triển. Cụ thể, Luật Đầu tư chiến lược nên ưu tiên sản xuất xanh, bán dẫn, công nghệ cao. Đồng thời, đẩy mạnh việc thực thi Đề án Trung tâm tài chính tại TP.HCM, Đà Nẵng nhằm thu hút dòng vốn toàn cầu.

Thứ hai, đột phá hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Theo đó, cần phủ sóng 5G 100% vào 2030, trung tâm dữ liệu quốc gia chuẩn Tier IV, mạng lưới cáp quang biển mới.

Thứ ba, đột phá nguồn nhân lực chất lượng cao. Các chương trình 100.000 kỹ sư bán dẫn, 1 triệu chuyên gia kinh tế số cũng cần được thực thi mạnh mẽ.

Bên cạnh 3 mũi đột phá chiến lược, ông Mạc Quốc Anh cũng đề nghị Chính phủ đóng vai trò “nhạc trưởng”, cải cách thủ tục, bảo vệ quyền tài sản, tạo sân chơi bình đẳng.

Được thành lập vào năm 1995, Hanoisme ra đời trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.

Từ một tổ chức với chỉ vài chục hội viên, đến nay Hanoisme đã đại diện cho hơn 11.000 doanh nghiệp thành viên, trở thành một trong những hiệp hội doanh nghiệp có quy mô lớn và hoạt động hiệu quả.

Hiệp hội hiện có 28 câu lạc bộ, chi hội, cùng 5 văn phòng đại diện tại các quốc gia như Mỹ, Áo, Nhật Bản, Cộng hòa Séc và Singapore.

Hiệp hội đã kết nối, hỗ trợ và kiến tạo hệ sinh thái doanh nghiệp năng động, hiệu quả, đóng góp hơn 40% GRDP và 35% kim ngạch xuất khẩu của Thủ đô, đồng thời tạo việc làm cho hơn 5,5 triệu lao động.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.