Hé lộ tình tiết vụ bệnh nhân ung thư tử vong trong phòng trọ ở TP.HCM

(PLO)- Qua công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định người tử vong là bà TTP (64 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh), trên thi thể bà P có vết mổ tại các vùng bẹn, lưng và cổ...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-11, Công an phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM đã chuyển hồ sơ vụ việc người bệnh đến điều trị ung thư tử vong lên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an đã mời nhiều người biết vụ việc, người liên quan, chủ khu trọ nơi có người tử vong lên làm việc. Trong đó có người được cho là bác sĩ của một phòng khám gần đó.

Qua công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định người tử vong là bà TTP (64 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh), trên thi thể bà P có vết mổ tại các vùng bẹn, lưng và cổ.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 12-11, bà P là bệnh nhân ung thư cùng một người khác đến địa chỉ 17-19B đường 225B phường Tân Phú tìm bác sĩ để tư vấn y tế nhưng không gặp bác sĩ nên quay về khu nhà lưu trú cũng nằm trên tuyến đường này và sau đó bệnh nhân bất tỉnh.

Bà P được đưa vào Bệnh viện Lê Văn Việt cấp cứu nhưng các bác sĩ xác định đã tử vong trước đó.

bệnh nhân ung thư
Nơi bệnh nhân đến điều trị ung thư tử vong. Ảnh: SYT

Trước đó, ngày 15-11, Sở Y tế TP.HCM thông tin về vụ việc người bệnh tử vong trong phòng trọ trên địa bàn TP Thủ Đức sau khi tiểu phẫu.

Cụ thể, Sở Y tế nhận được báo cáo nhanh của Bệnh viện Lê Văn Việt về một người bệnh tử vong trước nhập viện, nghi sốc phản vệ tại địa chỉ 17-19 đường 225B, phường Tân Phú, TP Thủ Đức.

Ngay sau khi nhận thông tin, Sở đã triển khai ngay tổ công tác kiểm tra tại địa chỉ nói trên, đồng thời làm việc tại Bệnh viện Lê Văn Việt.

Qua kiểm tra, tổ công tác ghi nhận bên trong được bố trí một dãy phòng làm khu nhà trọ cho bệnh nhân ung thư.

Theo báo cáo của Bệnh viện Lê Văn Việt, khi nhận được thông tin, ê-kíp cấp cứu của Trạm cấp cứu vệ tinh thuộc Bệnh viện đến hiện trường thì ghi nhận người bệnh đang nằm trên băng ca trong một căn phòng trong tình trạng tím tái, ngưng tim, ngưng thở, đồng tử giãn, đang được mắc monitor theo dõi và truyền dịch, trên cơ thể có 3 vết mổ vùng trước cổ, vùng lưng và đùi phải.

Tại hiện trường có nhiều người, trong đó có 2 người mặc trang phục y tế đang đứng cạnh người bệnh. Một người nam cho biết người bệnh được tiêm dưới da thuốc Pegcyte 6mg/0,6ml, sau 5 phút thì lơ mơ nên liên hệ Trung tâm Cấp cứu 115.

Ngoài ra, ê-kíp cấp cứu phát hiện trong phòng này còn có 2 người bệnh đang nằm truyền dịch không rõ loại. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận có dấu hiệu tẩu tán, không còn băng ca, dụng cụ và trang thiết bị y tế bên trong phòng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.