Hé lộ nguyên nhân vụ sạt lở làm 7 người thương vong ở Đà Lạt

(PLO)- Sở Xây dựng Lâm Đồng tập trung báo cáo mô tả nội dung sự cố, xác định nguyên nhân ban đầu cũng như biện pháp khắc phục.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-7, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng có báo cáo về sự cố sạt lở taluy làm hai người chết, năm người bị thương xảy ra lúc rạng sáng ngày 29-6, tại hẻm 36 đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Công trình xây dựng bị sập khiến 7 người ở Đà Lạt thương vong

Công trình xây dựng bị sập khiến 7 người ở Đà Lạt thương vong

Trong báo cáo gửi Bộ Xây dựng và UBND tỉnh, Sở Xây dựng cho biết vị trí sạt lở là công trình taluy chắn đất có tổng chiều dài 381 mét, kết cấu bê tông cốt thép kết hợp hệ cọc vây 2 lớp D400.

Công trình này được xây dựng trên bốn thửa đất thuộc tờ bản đồ số 4 và được UBND TP Đà Lạt cấp giấy phép xây dựng ngày 29-3-2021.

Công trình do công ty Cổ phần xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng làm nhà thầu thi công và thiết kế xây dựng; nhà thầu thẩm tra thiết kế là công ty TNHH Hà Phát Thịnh.

Thời điểm xảy ra sự cố, hạng mục taluy đã hoàn thành thi công khoảng một năm trước, hiện chủ đầu tư công trình đang đắp đất để tạo mặt bằng thi công.

Đoạn taluy xảy ra sự cố nằm dọc theo ranh đất công trình phía taluy âm (trùng hành lang an toàn đường điện theo phân khu B1), gồm hai cấp taluy cách nhau 1,2 m; chiều dài khoảng 29 m...

Hậu quả là một công trình hộ dân đã bị chôn vùi, sụp đổ toàn bộ; ba công trình của hộ dân bị ảnh hưởng, hư hỏng, hạ tầng khu vực bị hư hỏng (điện, nước, đường giao thông,...).

Đối với phần taluy còn lại có một số vết nứt trên bề mặt đất đắp tại đỉnh taluy, có nguy cơ tiếp tục gây sạt trượt, gây mất an toàn xung quanh khu vực.

Lực lượng cứu hộ đã cứu sống 5 người từ đống hoang tàn.

Lực lượng cứu hộ đã cứu sống 5 người từ đống hoang tàn.

Theo Sở Xây dựng, nguyên nhân sơ bộ của vụ sạt lở do thời gian gần đây tại khu vực TP Đà Lạt mưa liên tục, lưu lượng mưa lớn.

Đồng thời, chủ đầu tư đang triển khai công tác đắp đất để tạo mặt bằng thi công, lượng nước lớn thấm xuống đất cộng với khối lượng đất đắp sau lưng tường chắn làm gia tăng áp lực lên taluy, gây mất khả năng chịu lực dẫn đến sụp đổ công trình.

Biện pháp khắc phục ban đầu là giảm áp lực lên taluy bằng biện pháp lấy đất sau lưng tường, tạo dòng thoát nước tại khu vực, phủ bạt phần đất trên đỉnh taluy, hạn chế nước mặt ngấm vào đất làm tăng áp lực lên thân tường.

Như PLO đã thông tin rạng sáng 29-6, tại hẻm 36 đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng đã xảy ra một vụ sạt lở bờ taluy cao 30 m, vùi lấp bảy người đang nghỉ phía dưới...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.