Hé lộ nguyên nhân vì sao Lê Văn Luyện giết người quá man rợ

Lê Văn Luyện đã gây ra thảm án ở Bắc Giang khi đang trong cơn nghiện ma túy.

Không quản lý chặt chẽ được con nghiện sẽ nguy hiểm, dẫn đến tội phạm khi thiếu thuốc, như Lê Văn Luyện, hung thủ cướp tiệm vàng, giết người kinh hoàng tại Bắc Giang. Đó là thông tin được Thượng tướng Lê Quý Vương (Thứ trưởng Bộ Công an) cung cấp tại phiên giải trình việc thực hiện chính sách, pháp luật về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy do Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức ngày 27-9.

Tại đây, lãnh đạo Bộ Lao động, thương binh và xã hội cho biết, tại thời điểm cuối tháng 8-2014, cả nước có 185.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Số người nghiện đều tăng qua từng năm nhưng tốc độ tăng có chậm lại.

Trong số người nghiện ma tuý có 96% là nam giới. Đa số người nghiện sử dụng heroin (72%), nhưng tỷ lệ người nghiện sử dụng heroin có xu hướng giảm dần, trong khi tỷ lệ người sử dụng ma túy tổng hợp lại tăng hàng năm.

Ông Đặng Thuần Phong (Phó Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội) nêu vấn đề theo Luật phòng chống ma túy thì người nghiện ma túy được coi là người mắc bệnh mãn tính, cần được điều trị và tư vấn tâm lý.

Về mặt quan điểm thì đã chuyển từ việc coi người nghiện ma tuý là tệ nạn xã hội sang người bị bệnh mãn tính, tuy nhiên chuỗi giải pháp và hành động vẫn coi đây là tệ nạn xã hội.

Thượng tướng Lê Quý Vương cho rằng người nghiện vừa là vấn đề tệ nạn vừa là vấn đề bệnh tật, nếu không quản lý chặt chẽ thì nguy hiểm vì có thể dẫn đến tội phạm.

“Trường hợp Lê Văn Luyện ở Bắc Giang là khi lên cơn, thiếu thuốc. Cho nên nhìn nhận ở đây vừa là bệnh tật vừa là tệ nạn cần được chữa trị và quản lý” - ông Vương nói.

Theo ông Vương, mô hình cai nghiện ở Trung Quốc giao cho Bộ Công an quản lý, bao gồm chữa bệnh của y tế và lao động. Kết hợp ba mô hình này, sau một thời gian nhất định khoảng 3 năm, người nghiện về mà tái nghiện thì chính quyền phường có quyền xử lý theo quy định pháp luật.

Theo V.V.THÀNH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.