Hé lộ nguyên nhân thanh niên chết tư thế quỳ ở Bình Thạnh

(PLO)- Công an đã lập hồ sơ, tạm giữ một thanh niên nghi có liên quan đến vụ một người chết trong tư thế trói tay chân ở quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Chiều 25-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã lập hồ sơ, tạm giữ một nam thanh niên tên V. (32 tuổi, ngụ Bến Tre) để điều tra do nghi ngờ có liên quan đến cái chết của anh T. (25 tuổi, ngụ Tiền Giang) được phát hiện vào đêm 24-12.

Tại cơ quan công an, V. khai là bạn của nạn nhân. Vào khoảng 21 giờ ngày 23-12, nạn nhân rủ V. chơi trò bạo dâm (BDSM một dạng trò chơi tình dục) tại phòng của nạn nhân. Trò chơi tình dục này trước đây cả hai đã thực hiện cùng nhau nhiều lần.

Đến khoảng 23 giờ ngày 23-12, V. điều khiển xe máy đến phòng trọ của anh T. trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh. Tại đây, V. cho hay anh T. có trang bị một số “công cụ” để phục vụ trò chơi, còn anh V. chỉ là người làm theo yêu cầu của anh T.

Rạng sáng 24-12, V. đóng cửa ra về. Đến trưa 24-12, người này liên lạc với nạn nhân nhiều lần nhưng không được. Khuya cùng ngày, V. quay lại phòng trọ của nạn nhân thì bị công an phát hiện, mời về trụ sở.

Như PLO đã thông tin, khoảng 21 giờ ngày 24-12, người dân phát hiện anh T. tử vong trong phòng trọ với tư thế quỳ, bị trói tay chân, phần đầu bị quấn băng keo nên trình báo công an.

Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan và trích xuất camera để điều tra.

Thời điểm được phát hiện, nạn nhân mặc quần áo thun màu đen, trong phòng có nhiều dây và băng keo. Công an sau khi trích xuất dữ liệu camera và lời khai của người liên quan đã phát hiện một thanh niên nghi vấn đến phòng trọ nạn nhân vào tối 23-12 nên truy xét và mời về trụ sở làm việc.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra, xử lý.

 

BDSM là một dạng đóng vai hoặc lựa chọn lối sống giữa hai cá nhân trở lên nhằm tạo sự căng thẳng, khoái cảm và giải thoát trong tình dục bằng những trải nghiệm đau đớn và quyền lực.

BDSM bao gồm nhiều hoạt động, dạng quan hệ và nhóm văn hóa khác nhau. Nhiều trong số những trải nghiệm này vẫn còn được xem là vượt ra ngoài những hành vi tình dục và quan hệ con người thông thường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.