HĐND TP.HCM triển khai kế hoạch giám sát đầu tư công

(PLO)- Việc HĐND TP.HCM triển khai giám sát đầu tư công sẽ góp phần thúc đẩy công tác đầu tư công theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của Đảng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-2, HĐND TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giám sát về việc thực hiện công tác đầu tư công trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021 - 2025.

Triển khai kế hoạch tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Văn Dũng cho biết, mục đích giám sát đầu tư công nhằm nắm tình hình lập, thẩm định, trình phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025, kế hoạch đầu tư công hàng năm địa bàn TP.

Đồng thời, đánh giá việc thực hiện các kiến nghị của Thường trực HĐND TP trong lĩnh vực đầu tư công; làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và phân tích sâu những nguyên nhân trong quá trình triển khai; đề xuất những giải pháp, cơ chế nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đầu tư công trên địa bàn TP.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanhuytphcm

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanhuytphcm

Ông Dũng cho biết đoàn sẽ giám sát trực tiếp tại UBND TP, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP. UBND các quận, huyện: 6, 8, Bình Tân, Cần Giờ.

Đoàn cũng sẽ giám sát thông qua báo cáo của Sở Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện: 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, Phú Nhuận, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn.

Ông Dũng thông tin thêm, nội dung giám sát gồm thực hiện công tác đầu tư công; công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả tổ chức thực hiện; giám sát việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện công tác đầu tư công của các Sở, ngành, quận, huyện TP Thủ Đức, giai đoạn 2021 - 2025.

Đoàn giám sát sẽ đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong thực hiện công tác đầu tư công. Từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả công tác đầu tư công trên địa bàn TP.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu kết luận. Ảnh: Thanhuytphcm

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu kết luận. Ảnh: Thanhuytphcm

Phát biểu kết luận, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ nhìn nhận việc triển khai công tác đầu tư công trên địa bàn TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung rất chậm. Trong đó, nguyên nhân chủ quan là chính.

Theo bà Lệ, công tác giám sát cần trọng tâm, trọng điểm, đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời, đánh giá sâu, kỹ tình hình lập kế hoạch đầu tư công trung hạn; tập trung làm rõ thuận lợi khó khăn vướng mắc, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó đề xuất giải pháp, cơ chế để TP.HCM tổ chức công tác đầu tư công hiệu quả.

Bà yêu cầu các thành viên trong đoàn giám sát cần chủ động thực hiện, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu. Đối với UBND TP và các sở ngành, quận, huyện, TP Thủ Đức, đơn vị liên quan, Chủ tịch HĐND TP đề nghị phải chấp hành nghiêm kế hoạch, đề cương giám sát, chuẩn bị tốt nội dung báo cáo, chủ động trao đổi những nội dung chưa rõ.

Bà Nguyễn Thị Lệ khẳng định, giám sát này sẽ góp phần thúc đẩy công tác đầu tư công đạt yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của Đảng. Vì vậy, từng đơn vị được giám sát phải chuẩn bị kỹ, chu đáo, hạn chế tối đa việc báo cáo không đạt yêu cầu.

Thanhuytphcm

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.