HĐND TP.HCM quyết nghị xây Trung tâm hành chính hơn 18.000 tỉ đồng tại Thủ Thiêm

(PLO)- HĐND TP.HCM thống nhất chuyển chủ trương đầu tư hai dự án tại Thủ Thiêm để xây Trung tâm hành chính TP.HCM với tổng vốn hơn 18.000 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại kỳ họp chuyên đề sáng 18-4, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thống nhất chuyển chủ trương đầu tư dự án Cung Thiếu nhi TP.HCM và dự án Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch từ đầu tư công sang hình thức đối tác công tư (PPP).

Việc này là cơ sở để TP triển khai xây dựng Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính - chính trị của TP.HCM theo hình thức PPP.

HĐND TP.HCM quyết nghị xây Trung tâm hành chính hơn 18.000 tỉ, thay đổi diện mạo khu đô thị Thủ Thiêm-hdnd-tphcm22.JPG
HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đã thống nhất chuyển chủ trương đầu tư 2 dự án tại Thủ Thiêm để xây Trung tâm hành chính TP.HCM. Ảnh: THANH TUYỀN

Cụ thể, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân cho biết việc tạm dừng dự án Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch nhằm chuyển đổi phương thức đầu tư. Công trình sẽ triển khai trong tổng thể Trung tâm chính trị - hành chính - văn hóa mới tại Thủ Thiêm theo hình thức PPP, hợp đồng BT thanh toán bằng đất. Tổng vốn dự kiến tăng lên gần 7.000 tỉ đồng.

Trong phương án điều chỉnh, vị trí Nhà hát được hoán đổi từ khu vực đầu cầu Ba Son về vị trí kế cận Trung tâm Chính trị - Hành chính. Khu đất xây dựng Nhà hát trước đây được chuyển thành công viên cây xanh, quảng trường. Công trình Nhà hát – Trung tâm biểu diễn - Hội nghị được định hướng đầu tư theo hình thức nhà đầu tư tài trợ.

Với dự án Cung Thiếu nhi TP.HCM (tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỉ đồng), HĐND quyết nghị dừng đầu tư bằng ngân sách, chuyển sang hình thức BT. Doanh nghiệp đầu tư sẽ không yêu cầu thanh toán.

TP giao Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons nghiên cứu thực hiện theo hình thức "chìa khóa trao tay". Dự kiến, Tập đoàn Bcons thiết kế dự án trong 3 tháng và hoàn thành trong 12 tháng sau khi có giấy phép xây dựng.

HĐND TP.HCM quyết nghị xây Trung tâm hành chính hơn 18.000 tỉ, thay đổi diện mạo khu đô thị Thủ Thiêm-danh-muc-khu-dat-HDND-TPHCM.jpg
HĐND TP.HCM cũng quyết nghị chủ trương đầu tư đối với dự án Trung tâm hành chính TP.HCM và quảng trường trung tâm TP. Ảnh: HỮU HẠNH

Tiếp đó, HĐND TP.HCM quyết nghị chủ trương đầu tư dự án Trung tâm hành chính TP.HCM và Quảng trường trung tâm TP với tổng vốn gần 29.600 tỉ đồng. Dự án thực hiện theo hình thức PPP và BT trên diện tích 46,7 ha, giai đoạn 2026-2028.

Dự án chia thành 4 thành phần độc lập: Hạ tầng kỹ thuật và hầm xe (3.509 tỉ đồng); Trung tâm hành chính TP.HCM (18.492 tỉ đồng); Trung tâm hội nghị - biểu diễn (6.856 tỉ đồng) và Quảng trường trung tâm (733 tỉ đồng).

HĐND TP.HCM quyết nghị xây Trung tâm hành chính hơn 18.000 tỉ, thay đổi diện mạo khu đô thị Thủ Thiêm-trung-tam-hanh-chinh-moi-tphcm.jpg
Phối cảnh Trung tâm hành chính tại Khu đô thị Thủ Thiêm, phường An Khánh. Ảnh: Trung tâm nghiên cứu kiến trúc TP.HCM

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, TP.HCM trở thành đô thị đặc biệt với diện tích 6.772 và dân số hơn 14 triệu người. Việc sáp nhập khiến hơn 8.000 công chức, viên chức tập trung tại các trụ sở hiện hữu, gây quá tải không gian làm việc.

UBND TP.HCM nhận định việc đầu tư Trung tâm hành chính tập trung hiện đại tại khu vực lõi Thủ Thiêm là hết sức cần thiết, xứng tầm siêu đô thị.

Tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển đô thị hiện đại

Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ cho biết các nghị quyết được thông qua là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND TP.HCM tổ chức thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ.

cung-thieu-nhi-tp-hdnd-tphcm71 22.JPG
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ phát biểu bế mạc. Ảnh: THANH TUYỀN

Các nghị quyết có ý nghĩa lớn trong việc định vị vai trò của TP.HCM, nâng cao hiệu quả hoạt động cơ quan nhà nước và thúc đẩy cải cách hành chính.

"Từ đó tạo chuyển biến rõ nét trong quy hoạch và phát triển đô thị hiện đại, thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp", ông Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.