HĐND TP.HCM quyết định chuyển mục đích sử dụng 0,2269 ha rừng phòng hộ ở Côn Đảo

(PLO)- HĐND TP.HCM quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với phần diện tích 0,2269 ha rừng phòng hộ ở đặc khu Côn Đảo để thực hiện dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Sáng 29-9, tại kỳ họp thứ tư, HĐND TP.HCM khóa X đã quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm huyện Côn Đảo (hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại khu dân cư số 3), giai đoạn 2.

dac-khu-con-dao-1.jpg
Các đại biểu thông qua nghị quyết. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đó, HĐND TP.HCM quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với phần diện tích 0,2269 ha rừng phòng hộ có nguồn gốc hình thành là rừng tự nhiên tại các lô 1490AB, 1499A, 15619, 15621, 15622, khoảnh 1, tiểu khu 26732, thuộc đơn vị hành chính đặc khu Côn Đảo.

Trước đó, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm huyện Côn Đảo (hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại khu dân cư số 3), giai đoạn 2, đã do HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) quyết định chủ trương đầu tư hồi tháng 2-2022.

Tuy nhiên, chưa được cấp thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 0,2269 ha rừng phòng hộ, nguồn gốc hình thành rừng tự nhiên.

Do đó, thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc HĐND TP.HCM.

dac-khu-con-dao-manh-cuong.jpeg
HĐND TP.HCM quyết định chuyển 0,2269 ha rừng phòng hộ ở đặc khu Côn Đảo. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Tiến độ thực hiện dự án: Giai đoạn 2022 - 2027. Chủ đầu tư là UBND đặc khu Côn Đảo. Địa điểm thực hiện dự án: Khu dân cư số 3, đặc khu Côn Đảo, TP.HCM.

Dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm huyện Côn Đảo giai đoạn 2 sẽ thực hiện xây dựng một số tuyến đường mới tại khu dân cư số 3 gồm chín tuyến đường: Đường N2 dài 309 m; đường N4 dài 226 m; đường N6 dài 423 m; đường N7 dài 193 m (đoạn từ nút giao với Huỳnh Thúc Kháng đến đường trục phía Bắc khu trung tâm); đường N8 dài 470 m; đường D1 dài 244 m; đường D2 dài 570 m; đường D3 dài 383 m; đường D4 dài 441 m.

Hạ tầng kỹ thuật đi kèm gồm: Hệ thống thoát nước mưa; hệ thống thoát nước thải sinh hoạt; mạng lưới cấp nước; chiếu sáng đường phố; cây xanh đường phố; hào kỹ thuật; hệ thống an toàn giao thông.

Việc đầu tư xây dựng một số tuyến đường mới tại Khu dân cư số 3 nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo tiền đề để xây dựng và phát triển khu dân cư mới của Côn Đảo theo quy hoạch ở phía Tây - Bắc hồ Quang Trung, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo theo quy hoạch phân khu 1/2000.

Khi dự án hoàn thành góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, cũng như thu hút đầu tư và phát triển du lịch trên địa bàn Đặc khu Côn Đảo.

Tổng diện tích rừng thuộc dự án theo báo cáo của UBND đặc khu Côn Đảo là 1,12 ha. Trong đó, diện tích 0,0754ha đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân nên không thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Phần diện tích 0,8177ha đã được HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng. Phần diện tích 0,2269ha chưa thực hiện chuyển mục đích đất rừng sang đất khác do vướng tranh chấp đất đai.

Đến nay, TAND Tối cao đã xác định phần đất này là rừng phòng hộ. Do đó, UBND TP.HCM đề nghị được chuyển mục đích sử dụng 0,2269ha đất rừng nói trên để thực hiện dự án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.