HĐND TP.HCM họp xem xét triển khai dự án Vành đai 3

(PLO)- Ngân sách TP.HCM sẽ cân đối khoảng 24.000 tỉ đồng để đầu tư các đoạn của dự án Vành đai 3 đi qua địa bàn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-4, tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM khóa X, UBND TP.HCM đã báo cáo tờ trình về việc triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 - TP.HCM và tờ trình về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án này.

phan-thi-thang

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng trình bày tờ trình trước HĐND TP. Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo UBND TP, dự án được đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương với tổng mức đầu tư khoảng 75.377 tỉ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, tái định cư là 41.589 tỉ đồng.

UBND TP cho biết ngân sách TP sẽ cân đối khoảng 24.010 tỉ đồng để đầu tư các đoạn qua địa bàn. Dự kiến tiến độ thực hiện dự án là từ 2022 đến 2027.

Dự án đường Vành đai 3 có chiều dài khoảng 76,34 km đi qua TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An; được đầu tư xây dựng với bốn làn xe cao tốc hạn chế, đường song hành mỗi bên 2-3 làn xe.

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án, cơ bản hoàn thành tuyến cao tốc cuối năm 2025, UBND TP.HCM và UBND các tỉnh thống nhất đề xuất một số cơ chế chính sách đặc thù trình Quốc hội xem xét, cho phép áp dụng.

hdnd-tphcm-sang-7-4

Các đại biểu trao đổi bên lề kỳ họp HĐND TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

UBND TP.HCM trình HĐND TP xem xét, ban hành Nghị quyết thống nhất chủ trương triển khai dự án Đầu tư xây dựng Vành đai 3 TP.HCM và chủ trương đảm bảo thực hiện cân đối đủ vốn ngân sách TP để thực hiện dự án.

Về ngân sách thực hiện dự án, UBND TP cho biết tổng vốn ngân sách TP dự kiến bố trí cho dự án là hơn 24.000 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách TP trong giai đoạn 2021-2025 là hơn 19.000 tỉ đồng; giai đoạn 2026-2030 là hơn 4.000 tỉ đồng.

xem-xet-trien-khai-vanh-dai-3

Đường Vành đai 3 kết nối với nhiều địa phương. Đồ họa: PLO.VN

Cùng đó, UBND TP cũng trình HĐND TP xem xét, thống nhất chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM.

Cụ thể, diện tích rừng bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án được xác định là 16,82 ha; thuộc địa bàn xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh đã được UBND TP chấp thuận cho Công ty TNHH Một thành viên cây trồng TP.HCM quản lý, sử dụng.

UBND TP đánh giá, về hiệu quả kinh tế, việc quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp của TP sẽ giúp tăng cường năng lực lưu thông hành khách và hàng hóa, tiết kiệm thời gian, chi phí vận chuyển; phát huy tối đa hiệu quả lợi thế các tỉnh, tạo điều kiện phát triển dịch vụ vận tải liên vùng; mở rộng không gian phát triển các khu đô thị mới, các khu công nghiệp, dịch vụ logistic dọc hai tuyến đường; góp phần phát triển kinh tế của TP và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Về mặt xã hội, việc quy hoạch làm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, giải quyết nhu cầu cấp bách vè cơ sở hạ tầng giao thông khu vực; tạo cơ hội việc làm cho người dân, tạo hạ tầng giao thông nền tảng để phát triển các khu đô thị mới; giải quyết nhu cầu nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn TP cũng như các tỉnh…

Đồng thời, quy hoạch cũng giúp giảm lưu lượng các phương tiện đi qua khu vực đông dân cư, giảm thiểu tác động môi trường về khí thải, tiếng ồn, nâng cao chất lượng môi trường đô thị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.