HĐND TP.HCM đang chất vấn các lãnh đạo chủ chốt

(PLO)- Chống ngập chưa hiệu quả, rác thải quá tải... là những nội dung được các đại biểu HĐND TP.HCM chất vấn người đứng đầu các sở/ngành.
Sáng 6-12, kỳ họp thứ 12 HĐND TP.HCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục với phiên chất vấn. Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND TP và giám đốc các sở/ngành sẽ trả lời chất vấn về kết quả thực hiện các lời hứa, giải pháp trong các nghị quyết chất vấn.
Phiên chất vấn có ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP, cùng nhiều lãnh đạo các sở/ngành, quận/huyện.

Ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng các lãnh đạo TP.HCM tại phiên chất vấn. Ảnh: TÁ LÂM

Là người đầu tiên đăng đàn chất vấn, ĐB Trần Quang Thắng cho rằng cải cách hành chính chưa thật sự như mong muốn của người dân, chính quyền TP cần có khảo sát thực tế để có những giải pháp tốt hơn. “Người dân chờ đợi đã lâu” - ông Thắng nói.

ĐB Lê Nguyễn Minh Quang cho rằng qua tiếp xúc cử tri quận Tân Bình, người dân phản ánh dự án kênh Hy Vọng (quận Tân Bình) được bắt đầu từ năm 2015. Tuy nhiên, đến năm 2016 chững lại do nguồn tài trợ từ Ngân hàng Thế giới (WB) không thực hiện được nữa.
“Kênh này không chỉ giải quyết chống ngập cho Tân Bình mà còn cho sân bay Tân Sơn Nhất. Thiếu vốn, cử tri đề nghị chính quyền TP cho biết hướng xử lý như thế nào?” - ông Quang hỏi.

ĐB Lê Nguyễn Minh Quang đặt câu hỏi tại phiên chất vấn. Ảnh: TÁ LÂM

Vấn đề thứ hai ông Quang quan tâm là vấn nạn xả rác bừa bãi và vệ sinh môi trường của TP cần có sự quan tâm đặc biệt. “Cử tri nhận định lực lượng xử phạt xả rác không đáp ứng được. Cử tri đề xuất nên chăng xã hội hóa lực lượng xử phạt và lập lại trật tự môi trường?” - ông Quang nói.

Trả lời chất vấn, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM, cho rằng kênh Hy Vọng trước đây để giải quyết thoát nước có ba tuyến mương, trong đó có mương Nhật Bản. TP đã đưa ngân sách giải quyết thoát nước cho tuyến mương Nhật Bản, đang đưa vào sử dụng.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng trả lời chất vấn. Ảnh: TÁ LÂM

TP đã làm việc với WB để đầu tư thoát nước cho sân bay qua kênh Hy Vọng và kênh A41. “Kênh Hy Vọng nằm trong nguồn vốn vay của WB. TP đang đưa dự án này vào ngân sách TP và giao quận Tân Bình làm công tác giải phóng mặt bằng” - ông Dũng thông tin thêm.

Theo ông Dũng, trong thời gian tới TP sẽ cùng quận Tân Bình đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng. Kênh Hy Vọng được nạo vét định kỳ, đảm bảo dòng chảy cho tuyến.

Với các câu hỏi về rác thải, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cho biết từ đầu 2018 đến nay các quận/huyện đã xử lý quyết liệt việc phối hợp xử lý xả rác, có 296 vi phạm bị xử lý do vứt rác.

Ông Nguyễn Toàn Thắng trả lời chất vấn. Ảnh: TÁ LÂM

Tuy nhiên, ông Thắng cũng nêu ra năm điểm quy định pháp luật còn bất cập: lực lượng mỏng, mỗi phường một người; đối tượng bị xử lý 296 trường hợp là người bán hàng rong, lao động thu nhập thấp nhưng mức phạt lại cao, vừa muốn phạt vừa muốn vận động có tình có lý; thường xảy ra nơi vắng người, đất trống thiếu phương tiện giám sát ghi hình, Chính phủ chưa quy định hành vi đổ rác không đúng nơi quy định; Chính phủ chưa quy định việc sử dụng hình ảnh trích xuất từ camera để xử lý vi phạm...

“TP đề xuất Bộ TN&MT và Bộ Xây dựng giao thêm các đơn vị phối hợp như Đội Quản lý trật tự đô thị xác lập hành vi xử lý, sử dụng tiền vi phạm để hỗ trợ cho lực lượng này. Thứ hai, cho phép sử dụng trích xuất hình ảnh camera giao thông, an ninh để xử phạt nguội...” - ông Thắng nói.

Phiên chất vấn đang tiếp tục với các câu hỏi liên quan đến quy hoạch treo, chậm tiến độ, an toàn vệ sinh thực phẩm...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.