HĐND TP Thủ Đức sẽ giám sát các dự án trọng điểm

(PLO)- Năm 2023, TP Thủ Đức cần tăng tốc xây dựng, thống nhất phát triển toàn đô thị đúng như kỳ vọng của người dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-12, HĐND TP Thủ Đức, TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành kỳ họp thứ năm.

Hoàn thành 22/29 chỉ tiêu

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Bí thư TP Thủ Đức, nhìn nhận năm 2022, TP Thủ Đức đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, TP đã kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn; tình hình phát triển kinh tế - xã hội có mức tăng trưởng khá…

Theo ông Hiệp, TP Thủ Đức đã hoàn thành 22/29 mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết Đảng bộ TP năm 2022 đã đề ra; hoàn thành cơ bản công tác lập quy hoạch chung TP Thủ Đức tầm nhìn đến năm 2040.

Kỳ họp thứ năm HĐND TP Thủ Đức diễn ra ngày 15-12. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Kỳ họp thứ năm HĐND TP Thủ Đức diễn ra ngày 15-12. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức nhìn nhận dù đạt nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn còn những tồn tại cần khắc phục như tiến độ xây dựng và ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch để cụ thể hóa Nghị quyết 08 của Thành ủy TP.HCM vẫn còn chậm; một số công trình, dự án trọng điểm của TP chưa đảm bảo tiến độ do vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Cùng với đó, kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp (chỉ đạt 44,8%) so với tổng kế hoạch vốn được giao; tỉ lệ giải quyết hồ sơ ở lĩnh vực nhà đất còn trễ hạn (đạt 93,6% so với chỉ tiêu 96%); một số vấn đề còn tồn đọng, kéo dài tại các dự án chưa được giải quyết dứt điểm,....

Ngoài ra, hoạt động của HĐND TP vẫn còn một số hạn chế nhất định do địa bàn rộng; chất lượng giám sát ở một số lĩnh vực chưa cao; một số đại biểu do kiêm nhiệm nhiều công tác khác nhau nên chưa dành nhiều thời gian tham gia công tác giám sát, khảo sát trên địa bàn…

Tập trung giám sát các dự án trọng điểm

Từ đó, ông Hiệp đưa ra bốn nội dung trọng tâm mà các đại biểu HĐND TP Thủ Đức cần thực hiện trong năm 2023. Đầu tiên, cần nghiên cứu, phân tích kỹ nguyên nhân, hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục nhằm hoàn thành cao nhất 38 chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Hội nghị lần thứ 12 của Thành ủy Thủ Đức đã đề ra trong năm 2023.

Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.
Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thứ hai, HĐND TP cần tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch cụ thể về thực hiện nhiệm vụ giám sát việc chấn chỉnh, tăng cường thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Thứ ba, tiếp tục giám sát chính quyền các cấp về sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; việc triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế tại các dự án còn tồn đọng trên địa bàn TP.

Theo đó, thực hiện giám sát các dự án đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên; khu đô thị mới Thủ Thiêm; Khu công nghệ cao TP.HCM; khu ĐH Quốc gia TP.HCM; dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2; đặc biệt là giám sát việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 theo phương châm phân công mỗi cán bộ, công chức gặp gỡ, nắm chắc từng hộ dân, từng hoàn cảnh mà Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên đã chỉ đạo trong Hội nghị lần thứ 12 của Thành ủy.

Đồng thời quan tâm, tập trung định hướng việc nâng cao chất lượng hoạt động của các ban, các tổ đại biểu để hoạt động giám sát năm 2023 đạt hiệu quả nhiều hơn.

Bí thư Thành ủy Thủ Đức đề nghị các đại biểu HĐND tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua thử thách năm 2023 để tăng tốc thực hiện nhiệm vụ xây dựng TP Thủ Đức thống nhất phát triển toàn đô thị đúng như kỳ vọng của người dân.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Thủ Đức đã biểu quyết thông qua các tờ trình quan trọng như: Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2022 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2023; báo cáo ước tính thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; tờ trình về phân bổ dự toán ngân sách năm 2023; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, nguồn vốn ngân sách TP Thủ Đức; bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách TP Thủ Đức.

Tờ trình về quyết định chủ trương đầu tư các dự án bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách TP Thủ Đức…

Tờ trình về đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức thuộc TP.HCM đến năm 2040; tờ trình về giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023,nguồn vốn ngân sách TP Thủ Đức…

Tờ trình về thông qua việc triển khai nội dung ủy quyền của UBND, chủ tịch UBND TP.HCM cho UBND, chủ tịch UBND TP Thủ Đức…

Năm 2023, TP Thủ Đức xác định chín chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, TP Thủ Đức phấn đấu 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo Quy định 08 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và nghiêm túc thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tỉ lệ cán bộ đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt từ 95% trở lên; kết nạp 650 đảng viên mới. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai phần mềm xử lý thông tin phản ánh theo Quy định 1374; phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0; phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành; ứng dụng chữ ký số, đẩy mạnh cải cách hành chính…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.