HĐND TP Hải Phòng xem xét sáp nhập 12 xã, phường

(PLO)- Hải Phòng có chín xã, phường không đủ 50% tiêu chuẩn dân số và diện tích tự nhiên nên TP thực hiện sáp nhập.

Tại kỳ họp thứ 10 HĐND TP Hải Phòng khoá 15 diễn ra sáng 17-7, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch UBND TP, đã đệ trình đề án sắp xếp các đơn vị xã phường trên địa bàn Hải Phòng giai đoạn 2019-2021.

Theo tờ trình của UBND TP Hải Phòng, toàn TP có 14/15 quận, huyện và 216/223 xã, phường, thị trấn không đạt đủ tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định tại Nghị Quyết 1211/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, có tám quận, huyện không chưa đạt 50% tiêu chuẩn diện tích tự nhiên, hai quận chưa đạt 50% tiêu chuẩn dân số.

Ông Lê Văn Thành, Chủ tịch HĐND TP khai mạc kỳ họp thứ 10 trong đó sẽ thông qua đề án sáp nhập 12 phường, xã.

Riêng đơn vị hành chính cấp xã phường, có 174 xã, phường chưa đạt 50% tiêu chuẩn diện tích tự nhiên, tám xã, phường chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy mô dân số.

Trong đó, có hai xã và bảy phường thuộc bốn quận huyện không đạt được 50% của cả hai tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số. UBND TP Hải Phòng đề nghị sáp nhập 12 xã, phường vào với nhau.

Cụ thể, tại quận Hồng Bàng sáp nhập bốn phường gồm phường Quang Trung với phường Hoàng Văn Thụ thành phường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Bội Châu với phường Phạm Hồng Thái thành phường Phan Bội Châu.

Tại quận Ngô Quyền sáp nhập phường Lượng Khánh Thiện vào phường Cầu Đất thành phường Cầu Đất. Tại quận Đồ Sơn sáp nhập phường Vạn Sơn với phường Ngọc Hải thành phường Hải Sơn.

Tại huyện Tiên Lãng sáp nhập xã Tiên Hưng và xã Vinh Quang thành xã Vinh Quang, xã Tiên Tiến với xã Quyết Tiến thành xã Quyết Tiến.

Ông Bình cho biết việc sáp nhập và đặt tên đơn vị hành chính mới sau sáp nhập đã được lấy ý kiến nhân dân khu vực. Theo ông Bình, sau khi sáp nhập, sẽ có 154 cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cần sắp xếp, giải quyết.

Trước mắt, sẽ điều động một số cán bộ, công chức đến các vị trí còn thiếu biên chế, hoặc giải quyết theo nguyện vọng cá nhân. Số lượng còn lại sẽ giải quyết theo chế độ thôi việc, dôi dư theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.