HĐND TP Hà Nội thông qua chủ trương thành lập quận Gia Lâm

(PLO)- HĐND TP Hà Nội đã chính thức thông qua Nghị quyết về chủ trương thành lập quận Gia Lâm và 16 phường trực thuộc.

Sáng 22-9, tại kỳ họp 13 - kỳ họp chuyên đề, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm và 16 phường trực thuộc.

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, phương án thành lập quận Gia Lâm và 16 phường thuộc quận được lập cơ sở sáp nhập 22 đơn vị hành chính cấp xã hiện nay của huyện Gia Lâm.

Trong đó, thị trấn Yên Viên sáp nhập với xã Yên Viên thành phường Yên Viên. Xã Kim Lan nhập với xã Văn Đức, thành phường Kim Đức.

Xã Đình Xuyên được đề xuất sáp nhập với xã Dương Hà thành phường Thiên Đức. Xã Phù Đổng sáp nhập với xã Trung Màu và giữ tên phường Phù Đổng.

Xã Kim Sơn sáp nhập với xã Phú Thị, ghép thành phường Phú Sơn. Xã Đông Dư nhập với xã Bát Tràng, lấy tên là phường Bát Tràng.

Ngoài ra, 4 phường được thành lập trên cơ sở 4 xã, thị trấn có sự điều chỉnh địa giới hành chính bao gồm: Trâu Quỳ, Đa Tốn, Kiêu Kỵ, Dương Xá.

hdnd-ha-noi1.jpg
Các đại biểu HĐND TP Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm và 16 phường trực thuộc.

Như vậy, sau khi thành lập, quận Gia Lâm sẽ có diện tích tự nhiên là 116,64 km2 và quy mô dân số hơn 300.000 người. 16 phường trực thuộc gồm: Trâu Quỳ, Đa Tốn, Kiêu Kỵ, Ninh Hiệp, Yên Thường, Cổ Bi, Đặng Xá, Dương Xá, Dương Quang, Lệ Chi, Yên Viên, Phù Đổng, Thiên Đức, Phú Sơn, Bát Tràng, Kim Đức.

Tờ trình cũng nhấn mạnh việc thành lập quận Gia Lâm sẽ giúp giúp hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện được đầu tư đồng bộ, nhất là công trình hạ tầng đô thị, giao thông, y tế, giáo dục và các thiết chế văn hóa.

Theo tờ trình, đến thời điểm này huyện Gia Lâm đã hoàn thành 31/31 tiêu chí thành lập quận. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng tổ chức lấy ý kiến nhân dân, trưng cầu ý kiến HĐND huyện và các xã, thị trấn và được sự đồng thuận, nhất trí cao.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội Hoàng Thị Thúy Hằng cho biết, Ban Pháp chế thống nhất chủ trương thành lập quận Gia Lâm và 16 phường thuộc quận, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho huyện có cơ hội tăng cường thu hút đầu tư.

“Việc thành lập quận Gia Lâm có thể giúp địa phương tiếp tục cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, khai thác tốt hơn tiềm năng của các xã, thị trấn, nâng cao hơn nữa đời sống người dân…” - bà Hằng nhấn mạnh.

Trước đó, tại kỳ họp 12 diễn ra vào tháng 7-2023, HĐND TP Hà Nội đã thông qua đề án thành lập quận Đông Anh với 24 phường thuộc quận.

Theo kế hoạch từ nay đến năm 2025, Hà Nội sẽ chuẩn bị các bước liên quan để thành lập 5 quận: Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì.

Hiện, Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã.

Trong đó, 12 quận gồm: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hà Đông, Hoàng Mai, Long Biên, Tây Hồ và Thanh Xuân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.