HĐND TP Hà Nội chất vấn về dự án 'đất vàng' ở 148 Giảng Võ

(PLO)- Các đại biểu HĐND TP Hà Nội chất vấn về tiến độ triển khai các dự án tại các khu “đất vàng” của TP như dự án 148 Giảng Võ và 31-35 Lý Thường Kiệt…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội sáng 7-12, nhiều đại biểu HĐND TP Hà Nội đã đề cập đến các dự án nằm trên các khu “đất vàng” của TP nhưng chậm triển khai từ nhiều năm nay. Trong đó có các dự án tại số 148 Giảng Võ và 31-35 Lý Thường Kiệt.

Cụ thể, đại biểu Lê Vĩnh Sơn (huyện Mỹ Đức) cho hay dự án 148 Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) chậm tiến độ, đã được lãnh đạo Sở KH&ĐT và QH&KT giải trình tại các kỳ họp trước. Theo đó, thời gian chốt việc điều chỉnh xong quy hoạch chi tiết tại dự án này là trong năm 2023.

“Đến nay, đã gần hết năm 2023, vậy nội dung này có thực hiện được theo cam kết hay không" - đại biểu Sơn đặt câu hỏi.

hdnd-tp-ha-noi-duong-duc-tuan.jpeg
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn. Ảnh: VT

Trả lời câu hỏi này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết ngày 10-11-2023, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định 5759 phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết 1/500 tại khu vực 148 Giảng Võ theo đúng quy trình, quy định.

Hiện cơ quan chức năng của TP Hà Nội đang thực hiện Luật Quy hoạch đô thị đối với đề án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết 1/500 và đang lấy ý kiến cộng đồng. Đồng thời xử lý chỉ tiêu liên quan đến 148 Giảng Võ và khu cải tạo tập thể kề cận đảm bảo quy mô hạ tầng kỹ thuật về trạm điện ngầm, cây xanh…

Ông Tuấn khẳng định quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án 148 Giảng Võ rất quan trọng, TP đã xin ý kiến của Bộ Xây dựng được cơ bản thống nhất, báo cáo với Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng cho hay quy hoạch chi tiết tại số 148 Giảng Võ trước đây có 10 tòa nhà cao 50 tầng làm nhà ở, đến nay đã loại bỏ chức năng nhà ở, đưa về các chức năng phù hợp với quy chuẩn hạ tầng kỹ thuật của khu vực.

"Chúng tôi đang thực hiện đúng như cam kết trước HĐND TP, UBND TP, Sở QHKT, UBND quận Ba Đình cố gắng sớm nhất vào cuối tháng này phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể, chậm nhất là chuyển sang tháng 1-2024”, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cam kết.

hdnd-tp-ha-noi-nguyen-ngoc-viet.jpeg
Chánh Văn phòng HĐND TP Hà Nội Nội Nguyễn Ngọc Việt. Ảnh: VT

Cũng tại phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt (Chánh văn phòng HĐND TP Hà Nội) đề nghị lãnh đạo UBND TP Hà Nội làm rõ những vấn đề liên quan đến việc chậm triển khai dự án 31-35 Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm).

Về nội dung này, Phó chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn cho biết UBND TP đã cam kết khoảng quý 3 năm 2024 sẽ triển khai xong thiết kế đô thị phố Lý Thường Kiệt, từ đó, mới xác định ra các chỉ tiêu kiến trúc với dự án này.

“Hiện nay, UBND quận Hoàn Kiếm đã cơ bản hoàn thành đồ án thiết kế đô thị tuyến phố, dự kiến trong tháng này sẽ lấy ý kiến cộng đồng về đồ án, trình Sở Quy hoạch kiến trúc thẩm định. Sau khi hoàn chỉnh đồ án, UBND TP sẽ phê duyệt ngay. Dự kiến hoàn thành trong quý một năm 2024”, ông Tuấn nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.