HĐND TP Cần Thơ: Tránh hứa hẹn nhiều lần các kiến nghị của cử tri

(PLO)- Kết luận cuộc họp giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đề nghị cơ quan chức năng tránh hứa hẹn nhiều lần, làm giảm lòng tin của cử tri và nhân dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-6, Thường trực HĐND TP Cần Thơ tổ chức cuộc họp giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 13 (kỳ họp cuối năm 2023) của HĐND TP Cần Thơ.

Video: HĐND TP Cần Thơ: Tránh hứa hẹn nhiều lần các kiến nghị của cử tri.
Thường trực HĐND TP Cần Thơ họp giám sát giải quyết kiến nghị cử tri.
Thường trực HĐND TP Cần Thơ họp giám sát giải quyết kiến nghị cử tri ngày 26-6. Ảnh: NHẪN NAM

Báo cáo giải quyết kiến nghị cử tri của UBND TP Cần Thơ, cho thấy trước và sau kỳ họp thứ 13 HĐND TP Cần Thơ có 76 ý kiến, kiến nghị, trong đó có hai ý kiến về cùng một vấn đề. UBND TP đã chỉ đạo các sở ban ngành, UBND quận, huyện và đơn vị liên quan tiếp thu, tổ chức thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả đến Thường trực HĐND TP, đến nay các cơ quan này đã có văn bản trả lời đạt 100%.

Trong số này có 10 ý kiến đã được cơ bản giải quyết; 37 ý kiến cần phải giải trình, giải thích và báo cáo đến cử tri; 22 ý kiến đang giải quyết; 5 ý kiến đang tìm biện pháp giải quyết.

giam-sat-giai-quyet-kien-nghi-cu-tri-5.jpg
Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: NHẪN NAM

Tại buổi giám sát, đại diện các Ban Đô thị, Kinh tế ngân sách, Văn hóa xã hội, Pháp chế của HĐND TP Cần Thơ đã phát biểu ý kiến đối với các nội dung trả lời kiến nghị cử tri liên quan đến lĩnh vực của Ban.

Ngoài đánh giá những mặt làm được, ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Cần Thơ cho rằng vẫn còn có nội dung trả lời ý kiến cử tri mang tính chất “cho có”, “làm cho qua”; công tác phối hợp giải quyết vấn đề giữa nhiều ngành chưa chặt. Chưa kiểm tra thường xuyên đối với vấn đề thường xuyên tái đi tái lại như việc lấy rác trong khu dân cư, dải phân cách mềm ở cầu Cái Răng…

Ông Dũng còn chỉ ra một số "lỗi" trong một số nội dung trả lời kiến nghị cử tri, như việc mở lối đi dưới dạ cầu Cái Răng chưa làm nhưng lại báo cáo đã làm; Việc giải quyết các khu dân cư tự phát, lấy các chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP ra trả lời chung chung còn giải quyết cụ thể được bao nhiêu khu, bao nhiêu hộ dân thì không thấy nói…

giam-sat-giai-quyet-kien-nghi-cu-tri-4.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, với từng vấn đề đại biểu đưa ra, đại diện một số sở, ngành và địa phương đã có giải trình, giải thích ngay tại cuộc họp.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết UBND TP nhận thấy còn một số nội dung trả lời còn dài dòng, chưa mạnh dạn trả lời thẳng thắn vụ việc, sau buổi giám sát sẽ cập nhật, giải trình một số nội dung liên quan.

Theo ông Hè, UBND TP nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đoàn giám sát, đồng thời hứa sẽ chỉ đạo sâu sát hơn nữa, đôn đốc nhắc nhở thường xuyên hơn với các sở ngành địa phương trong việc giải quyết kiến nghị cử tri.

Kết luận buổi giám sát, ông Nguyễn Thành Đông – Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đánh giá, một số nội dung trả lời cử tri còn mang tính chất chung chung, chưa đầy đủ nội dung phản ánh của cử tri.

Một số nội dung trả lời chưa đưa ra mốc thời gian, “hứa với Thường trực HĐND TP sẽ báo cáo trong một thời gian nhất định mà trong thời gian đó, đối chiếu với tình hình thực tế có những cái chưa phù hợp, trong đó có những ý kiến cần giải trình, giải thích theo báo cáo còn chiếm tỉ lệ khá cao”.

giam-sat-giai-quyet-kien-nghi-cu-tri-3.jpg
Ông Nguyễn Thành Đông – Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: NHẪN NAM

Từ đó, Thường trực HĐND đề nghị các sở, ngành và địa phương lưu ý nâng cao nhận thức trong tiếp thu, ghi nhận và trả lời kiến nghị cử tri, phải coi đây là nhiệm vụ chính trị, là luật định phải chấp hành cho tốt, và là điều kiện, thước đo đánh giá chất lượng hoạt động hàng năm của cán bộ, công chức.

Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cũng đề nghị sau giám sát, các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu sự giám sát, đề ra giải pháp khắc phục ngay những tồn tại mà đại biểu đặt ra như nâng cao chất lượng trả lời kiến nghị cử tri.

"Nội dung trả lời phải đi vào trọng tâm, không nên vòng vo, né tránh, và phải sát tình hình thực tế, có thì báo cáo, không có thì chưa báo cáo”, ông nói và đề nghị đưa ra lộ trình, giải pháp cụ thể với một số nội dung để giải quyết dứt điểm kiến nghị, tránh hứa hẹn nhiều lần làm giảm lòng tin của cử tri và nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.