HĐND thành phố Cần Thơ tập trung giải quyết vấn đề rác thải

(PLO) - Kỳ họp lần thứ 14 HĐND TP. Cần Thơ (kỳ họp cuối năm 2014) đã khai mạc sáng 3-12. Kỳ họp sẽ diễn ra trong ba ngày từ 3 đến 5-12. 

Theo đó, ngày đầu tiên kỳ họp tập trung vào các nội dung như thông qua các báo cáo của UBND TP về tình hình kinh tế -xã hội, quốc phòng – an ninh, giải quyết các ý kiến và kiến nghị cử tri; báo cáo của HĐND TP về công tác giám sát, hoạt động giữa hai kỳ họp, tổng hợp kiến nghị cử tri trước kỳ họp; báo cáo của TAND, VKSND TP… 

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Hùng Dũng báo cáo tại kỳ họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014 và kế hoạch năm 2015. Ảnh: N.NAM

Các đại biểu còn xem xét thông qua 21 tờ trình, đáng chú ý như danh mục các dự án thu hồi đất năm 2015, mức giá đất định kỳ 5 năm (2015-2019), danh mục công trình công cộng có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền đặt tên của HĐND TP; quy định diện tích nhà ở bình quân khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ…

Một trong những vấn đề được nhiều cử tri TP quan tâm ở kỳ họp giữa năm là vấn đề rác thải gây ô nhiễm môi trường. Báo cáo giải quyết kiến nghị cử tri của UBND TP cho thấy khu xử lý rác tại quận Ô Môn đã thi công hoàn thành phần nhà xưởng, đã lắp đặt hoàn thành 7 lò đốt và 7 thiết bị cấp rác, hoàn thành việc lắp đặt hệ thống băm xé bao, sấy rác và băng chuyền. Đến cuối tháng 10 năm 2014 hoàn thành việc vận hành thử 7 lò đốt và 7 thiết bị cấp rác. Hiện nay, đã chính thức tiếp nhận đốt 100 tấn rác/ngày và đang tiếp tục thi công nhà xưởng, lắp đặt lò đốt, kế hoạch tháng 2 năm 2015 tiếp nhận đốt 250 rác/ngày, cuối tháng 5 tiếp nhận 500 tấn rác/ngày (cơ bản đáp ứng hết nhu cầu xử lý lượng rác thải hàng ngày của toàn TP hiện nay).

Đối với các bãi chôn lấp rác thải như Công trình mở rộng Bãi đổ rác huyện Cờ Đỏ (tại xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ) hiện đang tiếp nhận rác với khối lượng hơn 200 tấn/ngày từ huyện Cờ Đỏ, Thới Lai và một phần quận Ninh Kiều. Đối với phần mở rộng bãi đổ rác, hiện đã hoàn thành thi công 2/4 ô rác, đang thi công phần khung khu vực lò đốt rác. Riêng đối với công tác xử lý nước rỉ rác sơ bộ, hiện đã đào các ao xử lý và đã được đơn vị vận hành thực hiện xử lý thử nghiệm bằng chế phẩm vi sinh. Kết quả bước đầu đã giảm mùi hôi đáng kể và hiện đã đề xuất phương án mở rộng các ao chứa nước rỉ rác để phù hợp với lượng nước rỉ rác thực tế phát sinh. 

Khu đổ rác tạm tại Khu chứa và xử lý bùn thuộc Nhà máy xử lý nước thải Cái Sâu, quận Cái Răng gồm 6 ô chôn lấp rác, hiện đã được lấp đầy và ngưng tiếp nhận rác của quận Ninh Kiều từ ngày 15-11-2014 và đang trong quá trình xử lý để hạn chế ảnh hưởng ô nhiễm phát môi trường.

Công trình thí điểm xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng lò đốt tại quận Cái Răng đã hoàn thành đưa vào sử dụng, hiện đang xử lý một phần rác của quận Cái Răng (khoảng 30 tấn/ngày). Hiện Sở Xây dựng đã tiến hành quan trắc, theo dõi các chỉ tiêu của lò đốt đảm bảo đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.