HĐND quận 2 đồng ý sáp nhập 3 quận thành TP Thủ Đức

(PLO)- 100% đại biểu HĐND quận biểu quyết tán thành, thông qua tờ trình về chủ trương sắp xếp quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức thành đơn vị hành chính cấp huyện mới, đặt tên là Thành phố Thủ Đức.

Chiều 9-10, HĐND quận 2 khoá IV đã tổ chức kỳ họp chuyên đề, thông qua chủ trương sắp xếp quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức thành đơn vị hành chính cấp huyện mới, đặt tên là TP Thủ Đức. 

Đồng thời, HĐND quận cũng thông qua chủ trương sắp xếp 4 phường của quận và có tên phường mới. 

Khu công nghệ cao TP.HCM là một trong ba trục động lực quan trọng nhất của TP Thủ Đức. Ảnh: HOÀNG GIANG

Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND quận biểu quyết tán thành, thông qua tờ trình về chủ trương sắp xếp quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức thành đơn vị hành chính cấp huyện mới, đặt tên là Thành phố Thủ Đức.

Theo đó, quận 2 sẽ nhập toàn bộ diện tích gần 50km2 với dân số hơn 171.300 người với toàn bộ diện tích, dân số của hai quận còn lại để thành đơn vị hành chính cấp huyện có tên gọi là TP Thủ Đức.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND quận cũng biểu quyết tán thành, thông qua tờ trình về nội dung sáp nhập 4 phường trên địa bàn của quận gồm: sắp xếp phường An Khánh và phường Thủ Thiêm thành phường Thủ Thiêm; phường Bình An và phường Bình Khánh thành An Khánh.

Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu, đồng ý với việc sắp xếp 4 phường cũng chiếm tỷ lệ trên 50% cả về việc sáp nhập phường thành phường mới và tên phường mới.

Cử tri bỏ phiếu lấy ý kiến thành lập TP Thủ Đức ngày 3-10. Ảnh: THANH TUYỀN

Trước đó, UBND quận 2 đã lấy ý kiến của hơn 72.000 cử tri về đề án sáp nhập 3 quận thành một đơn vị hành chính cấp huyện mới. Kết quả, có 82% số cử tri đồng ý; 15% cử tri không đồng ý; 142 ý kiến khác.

Về tên đơn vị hành chính mới, chỉ có 76% cử tri trên địa bàn đồng ý với tên gọi này, hơn 20% cử tri không đồng ý và 1.149 cử tri có ý kiến khác.

Trong số đó, cử tri phường Bình Trưng Đông có đến 257 người có ý kiến khác về tên của TP tương lai, tiếp đến là cử tri phường An Phú với 249 ý kiến.

Tại cuộc họp, đại biểu HĐND quận 2 cũng nêu ý kiến của cử tri về tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện mới. Những tên gọi khác được người dân đề xuất là: TP Sài Gòn, TP Thủ Đức Mới, TP Đông, TP Thủ Thiêm, TP Đông Sài Gòn, TP Sài Gòn Gia Định…

Nhiều cử tri quận 2 đề nghị xem xét chọn lại tên mới cho phù hợp với yêu cầu phát triển, thay vì chọn tên là TP Thủ Đức.

Đại biểu HĐND quận 2 thông tin, hiện tên gọi TP Thủ Đức chỉ là tên tạm thời. Sau khi Quốc hội thông qua phương án sáp nhập thì mới có tên chính thức.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.