HĐND Ninh Thuận thông qua các nghị quyết để đẩy nhanh dự án điện hạt nhân

(PLO)- HĐND tỉnh Ninh Thuận đã thông qua các nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch tỉnh và các cơ chế, chính sách đặc thù khi thu hồi đất để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án điện hạt nhân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 26-6, HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 27 thảo luận và quyết nghị các nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều chỉnh phương án khu vực quy hoạch nhà máy điện hạt nhân

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nghị quyết nhằm đảm bảo Quy hoạch tỉnh phù hợp với chủ trương triển khai thực hiện dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận đã được Quốc hội thông qua, đồng thời, tạo cơ sở pháp lý thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư phục vụ xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trong năm 2025.

điện hạt nhân.jpg
Kỳ họp thứ 27 HĐND tỉnh Ninh Thuận thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Ảnh: H.H

Nội dung điều chỉnh phương án phát triển đối với khu vực quy hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân cụ thể như sau: Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 có tổng diện tích quy hoạch khoảng 883 ha. Dự án này có một điểm tái định cư có diện tích khoảng 64,85 ha.

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 có tổng diện tích quy hoạch khoảng 758 ha. Dự án này có hai điểm tái định cư gồm một điểm tái định cư diện tích khoảng 54 ha và một điểm quy hoạch chỉnh trang khu dân cư hiện hữu có diện tích khoảng 13 ha.

Các khu tái định cư, tái định canh và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư xây dựng đồng bộ, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn, đảm bảo điều kiện sống tốt nhất cho người dân và là nơi “đáng sống”.

nhà máy điện hạt nhân 1.jpg
Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 có diện tích khoảng 883 ha gồm cả mặt nước và đất liền. Ảnh: H.H

Đồng thời, bổ sung danh mục 11 dự án thành phần có liên quan được xác định theo yêu cầu phát triển các chức năng dịch vụ kỹ thuật liên quan được ưu tiên đầu tư thực hiện thời kỳ 2021-2030.

Nghị quyết này còn điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế, bổ sung các nội dung về phát triển năng lượng, lao động việc làm, khoa học công nghệ, mạng lưới giao thông…

Cơ chế, chính sách đặc khi thu hồi đất

HĐND tỉnh Ninh Thuận cũng thông qua nghị quyết cơ chế, chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận.

Theo đó, người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thu hồi và những người có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận sẽ được hưởng các cơ chế, chính sách đặc thù.

điện hạt nhân 4.jpg
Người dân có đất thu hồi thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được hưởng các cơ chế, chính sách đặc thù. Ảnh: Đ.K

Cụ thể: Cơ chế, chính sách hỗ trợ, đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người có đất bị thu hồi để đầu tư xây dựng dự án được áp dụng ở mức theo quy định của Luật Đất đai 2024 là 5 lần giá đất nông nghiệp cùng lại trong bảng giá nhân với 1,5 lần.

Trường hợp các mức bồi thường, hỗ trợ tái định cư được Luật và Nghị định của Chính phủ giao cho UBND tỉnh quy định chi tiết (trừ chính sách hỗ trợ trên) thì được áp dụng ở mức cao nhất.

Chủ sở hữu tài sản gắn liền trên đất đủ điều kiện được bồi thường về đất nhưng không đủ điều kiện được bồi thường tài sản trên đất theo quy định thì được hỗ trợ bằng 80% đơn giá nhà, nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên đất do UBND tỉnh quy định.

Trường hợp không đủ điều kiện được bồi thường về đất theo quy định thì được hỗ trợ bằng 50% đơn giá nhà, nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên đất do UBND tỉnh quy định.

nhà máy điện hạt nhân 4.jpg
Khu vực xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 tại xã Vĩnh Hải. Ảnh: H.H

Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất được bồi thường bằng đất ở hoặc được bố trí đất ở tại nơi tái định cư thì được hỗ trợ tiền điện, nước sinh hoạt để ổn định đời sống trong thời gian 6 tháng.

Ngoài ra, còn có chính sách hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi được bồi thường bằng đất nông nghiệp (tái định canh) thì được hỗ trợ 30.000 đồng/m² nhân với diện tích đất được bồi thường để ổn định sản xuất.

Kỳ họp thứ 27 HĐND tỉnh Ninh Thuận đã quyết nghị thông qua 9 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã điều chỉnh chỉ tiêu về kinh tế.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 13-14%; GRDP bình quân đầu người năm 2030 theo giá hiện hành đạt khoảng 250 triệu đồng.

Tỉ trọng GRDP của khu công nghiệp – xây dựng khoảng 53-54%; khu vực dịch vụ khoảng 35-36%; khu vực nông lâm nghiệp, thủy sản khoảng 10-11%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm khoảng 2%.

Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng khoảng 60% và tiếp tục duy trì mức trên trung bình của cả nước các năm tiếp theo

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.