HĐND Bình Thuận gửi văn bản chất vấn về hồ bùn đỏ titan

(PL)- “Tại sao đến nay vẫn còn các hồ bùn đỏ ở trên cao? Vì sao báo cáo lúc nào cũng nói các mỏ khai thác titan đã dừng khai thác nhưng trên thực tế báo ghi hình các mỏ khai thác titan vẫn đang hoạt động?”.

Đây là hai trong nhiều câu hỏi vừa được HĐND tỉnh Bình Thuận đề cập trong văn bản vừa gửi UBND tỉnh này về các chất vấn của đại biểu HĐND, trong đó có các vấn đề liên quan đến các dự án khai thác titan trên địa bàn tỉnh.

Trong công văn, HĐND tỉnh Bình Thuận đề cập cụ thể đến phản ánh của báo Pháp Luật TP.HCMqua bài viết “Hồ bùn đỏ khổng lồ chực chờ gây họa” kèm nhiều hình ảnh, clip về những “hố bom” khổng lồ ở các mỏ khai thác titan nhìn từ trên cao và yêu cầu làm rõ các nội dung liên quan, nhất là về các vụ hồ chứa bùn đỏ liên tục xảy ra sự cố trong những năm qua.

HĐND tỉnh Bình Thuận đặt vấn đề: “Việc kiểm điểm, xử lý và rút ra bài học kinh nghiệm trong các vụ vỡ hồ chứa bùn đỏ lâu nay các tổ chức, cá nhân thuộc Sở TN&MT có thực hiện nghiêm túc, xử lý đúng người vi phạm chưa? Các báo cáo đúng với sai phạm trên thực tế, có đúng mức độ vi phạm chưa?...”.

HĐND tỉnh Bình Thuận yêu cầu làm rõ  nguyên nhân vì sao mỏ khai thác titan tạo ra những hồ bùn đỏ khổng lồ, chực chờ gây họa cho môi trường. Ảnh: KB

Ngoài những nội dung phản ánh cụ thể của Pháp Luật TP.HCM, HĐND tỉnh Bình Thuận cũng chất vấn vì sao nhiều báo, đài liên tục phản ánh về thực trạng nhiều mỏ titan không đảm bảo các điều kiện khai thác nhưng vẫn cứ hoạt động và đặt câu hỏi cụ thể về địa chỉ trách nhiệm  trong vấn đề này.

Liên quan đến những bất cập về quy hoạch khai thác titan, HĐND tỉnh Bình Thuận cho biết UBND tỉnh đã có công văn kiến nghị Thủ tướng điều chỉnh quy hoạch vì nhận thấy các dự án khai thác titan chưa thể hiện việc xử lý môi trường đúng quy định, hiệu quả kinh tế kém hơn các dự án nông nghiệp, du lịch… Song theo HĐND tỉnh Bình Thuận, để đưa ra được những tiêu chí điều chỉnh quy hoạch một cách hoàn chỉnh, khoa học, minh bạch, hợp lòng dân, UBND tỉnh nên nghiên cứu, xem xét đến việc mời một đơn vị tư vấn độc lập, có năng lực để thực hiện việc này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.