Hậu tái định cư: Chỗ ở tốt hơn nhưng sống khó khăn

Đa số các hộ đều gặp khó khăn trong cuộc sống do xa nơi làm việc cũ, không được buôn bán ở căn hộ chung cư.

Đó là ý kiến của Phó Chủ tịch UBND quận 2, ông Hứa Ngọc Thảo, tại buổi tọa đàm về chăm lo đời sống người dân sau tái định cư (TĐC) do Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM tổ chức ngày 30-6.

Thu nhập bấp bênh

Theo ông Thảo, sau khi được TĐC, đa số các hộ dân đều có chỗ ở khang trang, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tốt hơn nơi ở cũ. “Tuy vậy, đa số các hộ đều gặp khó khăn trong cuộc sống do xa nơi làm việc cũ, không được buôn bán ở căn hộ chung cư. Hộ có số tiền bồi thường thấp ít có khả năng trả chậm, trả lãi vay” - ông Thảo nhận xét.

Ông Trần Văn Thận, Viện phó Viện Nghiên cứu Phát triển TP, thông tin thêm: Theo kết quả khảo sát được tiến hành vào tháng 11-2013 tại tám quận, huyện với 498 hộ đã được bồi thường từ năm 2010, có 57% hộ dân cho rằng thu nhập không tăng lên, 29% đánh giá giảm sút và 14% cải thiện hơn.

Quán cóc này mỗi ngày mang lại cho bà Nguyễn Thị Kiểu, ngụ A3.04 chung cư Lý Chiêu Hoàng khoảng 100.000 đồng nên cuộc sống gia đình khá chật vật. Ảnh: M.QUÝ

“Kết quả trên cần được lưu ý bởi thu nhập người dân sau TĐC có chiều hướng giữ nguyên, thậm chí giảm xuống thì khả năng thích ứng với biến động về chỗ ở, môi trường sống sẽ gặp nhiều trở ngại. Đặc biệt phần lớn người dân TĐC có trình độ học vấn không cao, không được đào tạo nghề nên việc duy trì việc làm và nâng cao mức sống sẽ càng khó khăn” - ông Thận cảnh báo.

Trả quá nhiều dịch vụ phí

Về việc làm, Viện Nghiên cứu Phát triển TP cho hay đa phần người dân sau TĐC (77,1%) đánh giá là không thay đổi, 9% cho rằng có cải thiện hơn, số còn lại thì bị giảm sút với nguyên nhân chủ yếu là do di chuyển chỗ ở. “Hiện nay người dân được bố trí nhà TĐC phải trả quá nhiều loại dịch vụ phí trong khi đời sống khó khăn. Bình quân mỗi hộ phải đóng từ 300.000 đến 600.000 đồng cho phí bảo vệ, giữ xe, đổ rác, phụ thu điện, nước…” - ông Thận góp ý.

Về phản ánh chất lượng chung cư TĐC mau xuống cấp, ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP, cho rằng một số chung cư, nhất là chung cư xây lâu năm có thiết kế không hợp lý, nhiều nhược điểm hoặc thiếu phương án xử lý lún gây sụt lún vỉa hè như chung cư Hiệp Bình Chánh, Bắc Đinh Bộ Lĩnh, Lý Chiêu Hoàng... “Tuy nhiên, về chất lượng công trình thì tất cả chung cư TĐC đã được Sở kiểm tra đều đảm bảo an toàn, kết cấu chịu lực đạt chất lượng” - ông Tuấn đánh giá.

CẨM TÚ

Nóng lòng chuyện mưu sinh

Chung cư Lý Chiêu Hoàng, phường An Lạc, quận Bình Tân là nơi bố trí TĐC cho hơn 500 hộ dân bị giải tỏa để xây dựng đại lộ Võ Văn Kiệt. Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ sau khi được bố trí TĐC, cuộc sống của một số hộ dân tại đây gặp nhiều khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Kiểu, ngụ A3.04 chung cư Lý Chiêu Hoàng, cho hay trước đây gia đình bà ở quận 5, do gần chợ nên buôn bán lặt vặt cũng đủ sống qua ngày. Từ khi chuyển về đây, do không có công việc làm ổn định nên bà mở quán cóc bán nước để mưu sinh, ngày bán nhiều nhất cũng chỉ lời 100.000 đồng.

Tương tự, ông Trần Cường (A2.10 chung cư Lý Chiêu Hoàng) than thở:  “Ngày trước ở quận 5 tôi có một tiệm may nhỏ nên cuộc sống cũng ổn định. Từ khi chuyển qua đây, vì không có nơi mở cửa hàng nên tôi đành bỏ nghề. Giờ ai kêu gì làm nấy nhưng công việc ngày có ngày không. Mấy lần tôi định quay về chỗ cũ để mướn mặt bằng mở tiệm may nhưng không đủ tiền nên đành thôi”.

Còn tại chung cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, ông Ngô Thanh Hải ngụ 206 B1-2 cũng không giấu sự lo lắng khi nói về tương lai. Đại gia đình ông có 11 người nhưng chỉ có hai người phụ nữ làm ăn xa nuôi chín người còn lại. “Nhiều lúc cứ muốn về lại chỗ cũ ở quận 6 để buôn bán lặt vặt đắp đổi cuộc sống chứ ngồi chơi hoài nóng ruột lắm. Đã vậy, chung cư lại nhanh xuống cấp, không có tiền nên tôi cũng không dám sửa mấy chỗ nứt” - ông Hải thở dài.

MINH QUÝ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.