Hậu Giang: Phó Giám đốc Sở kiêm trưởng phòng công chứng là sai

(PLO)- Phân công phó giám đốc sở kiêm chức trưởng phòng công chứng, Sở Tư pháp Hậu Giang bị UBND tỉnh yêu cầu rút kinh nghiệm.

Ngày 3-10, nguồn tin của PLO cho biết UBND tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản yêu cầu Sở Tư pháp tỉnh này chấm dứt việc phân công bà Trần Phượng Quyên, phó giám đốc Sở kiêm nhiệm trưởng phòng công chứng từ ngày 1-10.

Trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang

Tỉnh cũng yêu cầu Sở Tư pháp rút kinh nghiệm trong công tác phân công, bổ nhiệm cán bộ, công chức. Song song đó, căn cứ tình hình đơn vị, trao đổi với Sở Nội vụ tham mưu cơ quan có thẩm quyền bố trí lãnh đạo phòng công chứng theo quy định.

Trước đó, các sở ngành tỉnh có nhận được đơn phản ánh của công dân, trong đó có việc bà Quyên kiêm nhiệm. Từ các nội dung trong đơn, Thanh tra tỉnh có buổi làm việc với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ tỉnh.

Theo đó, mặc dù biết việc phân công bà Quyên, phó giám đốc Sở, kiêm trưởng phòng công chứng là chưa phù hợp nhưng do giai đoạn đó (tháng 7-2018) Sở Tư pháp không có công chức, viên chức đủ điều kiện để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo phòng công chứng. Việc phân công để kịp thời thanh toán các chế độ, chính sách cho các viên chức của phòng và một số trường hợp nghỉ việc, thực hiện các thủ tục giải thể.

“Bên cạnh đó, theo ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp và chủ tịch UBND tỉnh rằng Sở cần duy trì hoạt động phòng công chứng nên việc giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành quyết định phân công bà Quyên, phó giám đốc Sở kiêm trưởng phòng công chứng là phù hợp tình hình đơn vị tại thời điểm phân công” - ý kiến của Sở tại buổi làm việc.

Cũng tại buổi làm việc, Sở Nội vụ và Sở Tư pháp tỉnh đề xuất UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo chấm dứt hoạt động kiêm nhiệm này đối với bà Quyên nhưng không thu hồi quyết định phân công trước đó.

“Bà Quyên trong quá trình hoạt động đã ký các văn bản với tư cách trưởng phòng, thanh toán các chế độ lương, thôi việc, công tác phí… cho viên chức của phòng công chứng, nếu thu hồi Quyết định số 30/QĐ-STP thì sẽ ảnh hưởng các văn bản, chứng từ mà bà Quyên đã ký” – lý do mà hai sở nêu ra để không thu hồi quyết định phân công trước đó.

Sau đó, Thanh tra tỉnh có báo cáo gửi UBND tỉnh, trong đó kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp thực hiện thu hồi Quyết định số 30/QĐ-STP, ngày 10-7-2018 về việc phân công bà Quyên, phó giám đốc Sở, kiêm Trưởng phòng công chứng. Đồng thời giữ nguyên các văn bản, chứng từ do bà Quyên đã ký trong thời gian kiêm trưởng phòng công chứng hoặc giao Sở Tư pháp ra quyết định chấm dứt phân công bà Quyên kiêm nhiệm kể từ ngày 1-10-2019.

Từ báo cáo tham mưu của Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu chấm dứt việc phân công bà Quyên, phó giám đốc Sở Tư pháp kiêm nhiệm trưởng phòng công chứng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng giao Sở Tư pháp tổ chức họp thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở, đơn phản ánh liên quan đến hành vi vi phạm chức trách, nhiệm vụ của bà Quyên là không có cơ sở.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.