Hậu Giang: Nhiều sai phạm về sản xuất xi măng

(PL)- Công tác quản lý của một số cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang còn hạn chế khi để công ty xi măng xây dựng dây chuyền không phép, vượt công suất và không đúng quy hoạch của Thủ tướng.

Theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, vừa qua Bộ Xây dựng đã có kết luận thanh tra việc thực hiện Quyết định số 1488 ngày 29-8-2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 tại tỉnh Hậu Giang (gọi tắt là Quy hoạch 1488). Qua thanh tra, đoàn thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm.

Xây dựng không phép, vượt công suất

Theo Quy hoạch 1488 thì tỉnh Hậu Giang không có thế mạnh về vùng nguyên liệu đá vôi dùng cho sản xuất xi măng và không có dự án xi măng được định hướng đầu tư giai đoạn 2011-2030.

Tại thời điểm thanh tra, trên địa bàn tỉnh có một cơ sở nghiền xi măng với hai dây chuyền của Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang theo giấy chứng nhận đầu tư do Ban quản lý các KCN tỉnh Hậu Giang cấp trên cơ sở văn bản chấp thuận đầu tư của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, công ty đã xây dựng dây chuyền vượt công suất và không xin phép.

Cụ thể, dây chuyền 1 được đầu tư với công suất 430.000 tấn xi măng/năm trong khi công suất được phép đầu tư là 250.000 tấn xi măng/năm. Điều đáng nói, dây chuyền được đưa vào sử dụng vào tháng 9-2016 nhưng đến ngày 15-3-2017 Sở Xây dựng mới có văn bản thẩm định thiết kế bản vẽ thi công.

Công ty đầu tư dây chuyền 2 (trạm nghiền độc lập, riêng lẻ) và đưa vào sử dụng tháng 12-2017 cũng với công suất 430.000 tấn xi măng/năm nhưng chưa có văn bản cho phép đầu tư của UBND tỉnh, chưa phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được UBND huyện Châu Thành phê duyệt, chưa có văn bản thẩm định thiết kế bản vẽ thi công của Sở Xây dựng làm cơ sở để miễn giấy phép xây dựng và không đúng Quy hoạch 1488.

Sai phạm nữa là việc dự án vận hành chính thức khi chưa có giấy xác nhận việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường theo yêu cầu của UBND tỉnh Hậu Giang (với công suất cho phép 250.000 tấn/năm). Ngoài ra, công ty tiến hành xây dựng một số hạng mục nhà xưởng, silo (nơi chứa nguyên liệu) chưa phù hợp.

Bên ngoài Công ty TNHH Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang. Ảnh: H.DƯƠNG

Công tác quản lý còn hạn chế

Thanh tra Bộ Xây dựng nhận định tỉnh Hậu Giang chưa thực hiện tốt theo Quy hoạch 1488; việc chấp hành quy định pháp luật của Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang chưa đầy đủ. Nguyên nhân một phần do công tác quản lý của một số cơ quan chức năng của tỉnh còn hạn chế nên chưa phát hiện, ngăn chặn và xử lý chưa kịp thời các vi phạm.

“Việc để xảy ra một số tồn tại, vi phạm của Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang và thiếu sót trong công tác quản lý được kết luận trên đây, trước hết trách nhiệm thuộc về cơ sở có vi phạm, sau đó là trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, Ban quản lý các KCN tỉnh và chính quyền địa phương các cấp có liên quan” - kết luận nêu.

Từ những điều trên, thanh tra kiến nghị UBND tỉnh Hậu Giang căn cứ vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để đề xuất Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư mở rộng nâng công suất, đầu tư mới hoặc dừng đầu tư. Trường hợp được Thủ tướng chấp thuận thì phải hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đầu tư, quy hoạch chi tiết xây dựng và môi trường theo quy định của pháp luật.

Tỉnh cũng được đề nghị chỉ đạo ngành chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với các cơ sở sản xuất xi măng trong việc thực hiện yêu cầu về quan trắc khí thải tự động, liên tục theo quy định; tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với việc tuân thủ theo giấy chứng nhận hợp quy được công bố của cơ sở sản xuất xi măng trên địa bàn.

Ngoài ra, tổ chức kiểm điểm, căn cứ mức độ vi phạm có hình thức xử lý phù hợp đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra các tồn tại, vi phạm mà đoàn thanh tra đã nêu.

Huyện Châu Thành nghiêm túc kiểm điểm

UBND huyện Châu Thành vừa có báo cáo kiểm điểm theo kết luận Thanh tra Bộ Xây dựng. Theo đó, UBND huyện nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm trong việc phối hợp với sở, ngành tỉnh kiểm tra Công ty TNHH Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang thi công xây dựng dây chuyền 2, công suất chưa phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt và chưa đủ điều kiện pháp lý về môi trường để đưa dự án vào vận hành.

Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ phối hợp chặt chẽ, thường xuyên để tăng cường công tác kiểm tra xây dựng, môi trường của các doanh nghiệp trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của huyện. Việc này nhằm phát hiện và xử lý kịp thời theo thẩm quyền và báo cáo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh về vi phạm của nhà đầu tư, tránh để xảy ra trường hợp tương tự. Đồng thời, huyện sẽ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Nhà máy xi măng Cần Thơ - Hậu Giang. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.