Hậu Giang lấy ý kiến các Bộ ngành về kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh

(PLO)- Theo bản dự thảo Kế hoạch, UBND tỉnh Hậu Giang cho biết tỉnh sẽ triển khai các dự án đầu tư theo định hướng quy hoạch theo bốn vùng và hai hành lang kinh tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản gửi các Bộ, ngành Trung ương đề nghị tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo bản dự thảo Kế hoạch, UBND tỉnh Hậu Giang cho biết tỉnh sẽ triển khai các dự án đầu tư theo định hướng quy hoạch theo bốn vùng và hai hành lang kinh tế. Cụ thể, vùng trung tâm, gồm TP Vị Thanh và huyện Vị Thủy, tổ chức các hoạt động đô thị, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, TP Vị Thanh là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh.

Hậu Giang lấy ý kiến các Bộ ngành về Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh
Theo bản dự thảo Kế hoạch, UBND tỉnh Hậu Giang cho biết tỉnh sẽ triển khai các dự án đầu tư theo định hướng quy hoạch theo bốn vùng và hai hành lang kinh tế. Ảnh: BT

Vùng thứ hai là vùng Đô thị - Công nghiệp, gồm huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A, đây là vùng động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tổ chức các hoạt động công nghiệp, đô thị, logistics và du lịch.

Vùng thứ ba là vùng Công nghiệp - Du lịch sinh thái, gồm TP Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp, tổ chức các hoạt động công nghiệp, đô thị, du lịch và nông nghiệp sinh thái.

Vùng thứ tư là vùng Đô thị - Nông nghiệp sinh thái, gồm thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ, tổ chức hoạt động phát triển nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao, đô thị và du lịch.

Cạnh đó, Hậu Giang còn phát triển hai hành lang kinh tế, tổ chức hoạt động công nghiệp, đô thị và logistics. Hai hành lang này được xác định theo các hai tuyến cao tốc trục dọc và trục ngang, đó là cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Về các dự án đầu tư công, Hậu Giang xác định sẽ ưu tiên các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng tạo sức lan tỏa lớn, phục vụ phát triển công nghiệp và dịch vụ logistics trên địa bàn hai huyện Châu Thành và Châu Thành A và các dự án theo hai hành lang kinh tế.

Cạnh đó, tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng thủy lợi, đê điều, cấp nước, thoát nước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

“Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, bảo vệ môi trường và các lĩnh vực phúc lợi xã hội khác.Tăng cường hợp tác công - tư (PPP) trên cơ sở cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Xây dựng chính sách đột phá để phát triển hạ tầng chiến lược, tập trung phát triển khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp quy mô lớn và doanh nghiệp FDI” - bản dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thể hiện.

Hậu Giang cần huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 330.000 tỉ đồng.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng bình quân GRDP là 8,7%/năm trong thời kỳ quy hoạch 2021-2030, Hậu Giang xác định cần huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 330.000 tỉ đồng.

Trong đó, vốn nhà nước khoảng 73.440 tỉ đồng, vốn khu vực ngoài nhà nước khoảng 252.760 tỉ đồng và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) khoảng 3.800 tỉ đồng.

Đối với số vốn khu vực ngoài nhà nước, Hậu Giang dự kiến giai đoạn 2026-2030 sẽ khoảng 177.750 tỉ đồng, do tỉnh thu hút đầu tư bảy khu công nghiệp với diện tích hơn 1.740 ha và bảy cụm công nghiệp với diện tích khoảng 261,5 ha; cùng các dự án dự án phát triển đô thị, dự án hạ tầng du lịch, các dự án thuộc các lĩnh vực khác.

Đối với số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Hậu Giang dự kiến giai đoạn 2026-2030 sẽ đạt khoảng 2.550 tỉ đồng, do tỉnh thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.