Hậu Giang: Kỷ luật 54 đảng viên trong 3 tháng

(PLO)- Theo UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang, nội dung vi phạm tập trung vào việc thực hiện Quy chế làm việc; những điều đảng viên không được làm; tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hậu Giang vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quý I-2024.

Theo báo cáo, quý I-2024, cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã thi hành kỷ luật 54 đảng viên, Trong đó, khiển trách 37 người, cảnh cáo 10 người, cách chức ba người và khai trừ bốn người.

Hậu Giang: Thi hành kỷ luật 54 đảng viên trong 3 tháng
Quý I-2024, cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã thi hành kỷ luật 54 đảng viên. Ảnh: UBKT

Qua thống kê, nội dung vi phạm tập trung vào việc thực hiện Quy chế làm việc; những điều đảng viên không được làm; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chế độ công tác; tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương; tham nhũng, cố ý làm trái...

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang, biểu dương, ghi nhận tinh thần, trách nhiệm của cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trong tỉnh đã tích cực tham mưu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ông Huyến cũng đã chỉ ra một số hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thời gian qua.

Cụ thể, công tác theo dõi địa bàn, lĩnh vực công tác kiểm tra, giám sát ở một số đơn vị vẫn chưa được lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên. Công tác kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế.

Các chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT triển khai, thực hiện chưa nhiều. Một vài đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc việc mời lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy dự các cuộc hội nghị của ban thường vụ cấp ủy cấp huyện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp thời gian tới tập trung một số công việc, như: tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nâng cao hiệu quả, chất lượng giám sát chuyên đề; giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Các cấp ủy, UBKT xử lý và tham mưu giúp cấp ủy xử lý kỷ luật kịp thời tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, quan tâm công tác xây dựng ngành Kiểm tra, nhất là tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ ngành Kiểm tra...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.