Hậu Giang kiên quyết xử lý doanh nghiệp xả thải

(PL)- Ngày 15-7, tại cuộc giao ban báo chí quý II-2020 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức, các báo nêu câu hỏi về việc xả thải của nhà máy mía - đường - cồn Long Mỹ Phát (thuộc địa bàn thị xã Long Mỹ) hồi tháng 3-2019.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho hay đến nay nhà máy trên vẫn chưa được cấp phép hoạt động trở lại. Sau khi vụ việc xảy ra, Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) đã vào kiểm tra. Tuy nhiên, đến nay cơ quan này vẫn chưa xác định được tác nhân chính gây ra ô nhiễm trên sông cái Nước Đục.

“Nhà máy đường Long Mỹ Phát là một trong những nguồn gây ô nhiễm. Tuy nhiên, ở đây có rất nhiều nguồn gây ô nhiễm, như nguồn chăn nuôi, nguồn đốt rơm rạ,... Cho nên thanh tra của Tổng cục Môi trường cũng không đủ cơ sở xác định đâu là nguồn chính” - ông Tuyên thông tin.

Tuy nhiên, ông Tuyên lại cho biết với mức độ, hành vi vi phạm của nhà máy đường Long Mỹ Phát, tỉnh Hậu Giang đã có hình thức xử lý. Cụ thể, phạt nhà máy này hơn 700 triệu đồng, cạnh đó yêu cầu doanh nghiệp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, báo cáo kết quả gửi về UBND tỉnh.

“Đơn vị này đã có khiếu nại quyết định xử phạt, chúng tôi cũng đã tiến hành đối thoại với doanh nghiệp. Nhưng nhà máy vẫn tiếp tục không đồng ý và hiện nay có ý định khởi kiện ra tòa. Dù như thế nào, chúng tôi khẳng định là phải xử lý nghiêm minh vấn đề này” - phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết thêm.

Cũng liên quan đến vụ ô nhiễm này, nhiều người dân sống hai bên bờ đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương có chủ trương hỗ trợ, bồi thường thiệt hại cho bà con bị thiệt hại thủy sản. Về vấn đề này, ông Trương Cảnh Tuyên cho hay chỉ có thể hỗ trợ chứ không bồi thường cho bà con.

Cụ thể, ông Tuyên cho biết bà con nuôi thủy sản dọc hai bên sông là vi phạm an toàn giao thông thủy. “Chúng tôi đang xem xét, tìm cơ sở để hỗ trợ cho bà con bớt khó khăn. Thống kê số tiền hỗ trợ chỉ vài ba trăm triệu đồng nhưng phải vận dụng cho phù hợp với quy định” - ông Trương Cảnh Tuyên lý giải.

Bổ nhiệm chánh thanh tra tỉnh là đúng quy trình

Theo quyết định bổ nhiệm tân chánh thanh tra tỉnh vừa qua cho thấy văn bản thỏa thuận của Thanh tra Chính phủ, văn bản đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh và quyết định bổ nhiệm của chủ tịch UBND tỉnh đều được ký ban hành cùng trong ngày 2-7 và sau đó một ngày thì tiến hành trao.

Giải thích vấn đề này, ông Trương Cảnh Tuyên cho hay mặc dù thời gian ngắn nhưng lãnh đạo tỉnh vẫn thực hiện theo đúng quy trình. “Sở Nội vụ, Ban cán sự Đảng có họp thông qua, sau đó trình Ban Thường vụ thông qua. Tuy nhiên, do thời gian gấp để kiện toàn bộ máy nhân sự của thanh tra tỉnh và huyện Châu Thành A nên các văn bản này ký cùng ngày” - ông Trương Cảnh Tuyên lý giải. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.