Hậu Giang kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các tỉnh siết chặt việc dân tự phát về quê

(PLO)- Theo UBND tỉnh Hậu Giang, nếu TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An không siết chặt, quản lý người dân thì các tỉnh, TP vùng ĐBSCL không thể kiểm soát được dịch bệnh COVID-19.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-10, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các tỉnh, TP siết chặt kiểm soát không để người dân tự ý rời khỏi địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Hậu Giang cho biết trong những ngày qua do một số tỉnh, TP trong khu vực đã nới lỏng giãn cách xã hội nên người dân trở về quê rất nhiều.

Thống kê từ ngày 1-10 đến sáng 4-10, tỉnh này đã tiếp nhận, đưa đi cách ly tập trung và điều trị theo quy định hơn 5.000 người trở về từ TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An.

“Nếu tiếp tục tình trạng trên thì trong 1-2 ngày tới Hậu Giang không thể đảm bảo đủ các khu cách ly tập trung” - văn bản kiến nghị của UBND tỉnh Hậu Giang nêu.

Tính đến sáng 4-10, Hậu Giang đã tiếp nhận hơn 5.000 công dân trở về quê bằng xe máy. Ảnh: CHÂU ANH

Từ thực tế đó, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Hậu Giang nói riêng và các tỉnh, TP vùng ĐBSCL nói chung, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ chỉ đạo TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân ở lại.

Đồng thời, kiến nghị các địa phương trên quản lý chặt người dân tại nơi tạm trú, không để người dân tự phát rời khỏi địa bàn trở về quê bằng các phương tiện cá nhân. Sau thời gian 14 ngày, các tỉnh, TP thực hiện cách ly, điều trị hoàn thành cho bà con đã về trước đó sẽ tổ chức đón công dân về quê theo kế hoạch.

“Nếu TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An không siết chặt, quản lý người dân thì các tỉnh, TP vùng ĐBSCL không thể kiểm soát được dịch bệnh COVID-19. Kính mong Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ sớm chỉ đạo không để dịch lây lan về các tỉnh, TP vùng ĐBSCL"- UBND Hậu Giang kiến nghị.

Liên quan đến công tác tổ chức cách ly cho bà con từ các tỉnh trở về Hậu Giang, địa phương này cũng vừa có văn bản gửi Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ đề nghị trưng dụng khu ký túc xá và một số dãy phòng phía sau Khoa Nông nghiệp của trường tại xã Hòa An (huyện Phụng Hiệp) làm khu cách ly tập trung.

Trước đó, UBND tỉnh Hậu Giang cũng ban hành văn bản thống nhất trưng dụng một số cơ sở cách ly trước đây để làm khu cách ly tập trung. Cụ thể là Trường Đại học Võ Trường Toản (huyện Châu Thành A), Trường Quân sự địa phương (huyện Phụng Hiệp), Khu ký túc xá Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang (TP Vị Thanh), Công ty CP Bông Sen Hậu Giang và Trường Cao đẳng Luật miền Nam (huyện Vị Thủy).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.