Hậu Giang khai mạc Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam

(PLO)- Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam diễn ra từ ngày 11-12 đến ngày 14-12 với nhiều hoạt động hấp dẫn cùng nhiều hội nghị, hội thảo quan trọng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 12-12, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ khai mạc Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính theo dõi sự kiện từ điểm cầu Hà Nội; Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến dự tại buổi lễ.

Hậu Giang khai mạc Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tham quan các gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP tại Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023. Ảnh: ET

Phát biểu khai mạc Festival, ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết hiện nay, trước những thách thức của biến đổi khí hậu, biến động thị trường và biến chuyển xu thế tiêu dùng, chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo cần có những thích ứng linh hoạt để trở nên chuyên nghiệp và bền vững.

Theo ông Lê Minh Hoan, ngành nông nghiệp Việt Nam luôn hiểu rằng quyền lợi và trách nhiệm của người trồng lúa có gắn bó mật thiết và là một phần không thể tách rời với chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo toàn cầu.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nhận định thời gian qua đội ngũ nông dân chuyên nghiệp tại Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều biện pháp để hướng tới những cánh đồng “phát thải thấp”. Đó là đổi mới sáng tạo, ứng dụng các giải pháp khoa học kĩ thuật phù hợp, đồng bộ dựa trên việc tiếp nối những kinh nghiệm tri thức bản địa với tinh thần gìn giữ môi trường, tôn trọng thiên nhiên...

“Có câu nói vui với nhau rằng thương hiệu là cái hiệu mà người ta thương. Tôi có niềm tin vững chắc rằng tình cảm dành cho lúa gạo Việt Nam đến từ định vị thương hiệu: "Vì người trồng lúa, vì người tiêu dùng và vì môi trường xanh” - ông Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Hậu Giang khai mạc Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nhận định thời gian qua đội ngũ nông dân chuyên nghiệp tại Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều biện pháp để hướng tới những cánh đồng “phát thải thấp”. Ảnh: ET

Phát biểu từ đầu cầu Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho hay năm 2023 là một năm có nhiều thời cơ thuận lợi, đan xen với những khó khăn, thách thức, trong đó khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ thuận lợi. Tuy nhiên, đến thời điểm này kinh tế Việt Nam cơ bản ổn định, kiểm soát được lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng về kinh tế, thu đủ chi, làm đủ ăn, xuất đủ nhập. Đặc biệt trong năm đã xuất khẩu gạo được tám triệu tấn gạo.

892CEA7E-A1EA-4DB5-A487-7F16E0C70DDE.jpeg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu từ đầu cầu Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ cũng cho biết Việt Nam là nước đầu tiên xây dựng, phát triển kế hoạch một triệu ha lúa chất lượng cao và phát thải thấp, qua đó, nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần vật chất của người dân.

“Đây cũng là một nhiệm vụ mang tính toàn dân, toàn cầu, thể hiện trách nhiệm cộng đồng với quốc tế trong việc chống biến đổi khí hậu và xây dựng một nền nông nghiệp phát thải thấp” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Festival quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang diễn ra từ ngày 11-12 đến ngày 14-12 tại TP Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang). Festival lần này có các hoạt động như tổ chức gian hàng giới thiệu, trưng bày sản phẩm lúa gạo, sản phẩm OCOP, ẩm thực các món ngon từ gạo, giới thiệu các máy móc, thiết bị bay phục vụ sản xuất lúa...

Cạnh đó, tổ chức triển lãm "Con đường lúa gạo Việt Nam" với những mô hình thể hiện quá trình phát triển nghề trồng lúa Việt Nam trên đường Trần Hưng Đạo cặp bên kênh Xáng Xà No. Cuối con đường là bản đồ lúa gạo được làm từ gạo đặc sản của 63 tỉnh, TP trên cả nước.

Ngoài ra, còn có các hội thảo, hội nghị, như: Hội nghị phát triển chuỗi giá trị lúa gạo Việt Nam trách nhiệm và bền vững; đối thoại chính sách Việt Nam - châu Phi; Hội thảo tình hình lúa gạo toàn cầu và xu hướng trong thời gian tới...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.