Hậu Giang đốc thúc thực hiện kết luận thanh tra tại 1 công ty phát triển hạ tầng

(PLO)- Qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm tại công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang, thuộc BQL các khu công nghiệp tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-5, nguồn tin của PLO cho hay ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản yêu cầu Trưởng BQL các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang, Giám đốc công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang thực hiện Kết luận thanh tra số 04 ngày 10-6-2021 của Chánh Thanh tra tỉnh.

Đề nghị thực hiện nghiêm kết luận

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh giao Trưởng BQL các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang và Giám đốc công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung tại Kết luận thanh tra nêu trên. Đồng thời, báo cáo kết quả đến Chủ tịch UBND tỉnh và Chánh Thanh tra tỉnh trong thời gian 45 ngày, kể từ ngày nhận được Kết luận.

Thanh tra tỉnh Hậu Giang đã chỉ ra nhiều sai phạm tại công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang (thuộc BQL các khu công nghiệp tỉnh). Ảnh: CHÂU ANH

Thanh tra tỉnh Hậu Giang đã chỉ ra nhiều sai phạm tại công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang (thuộc BQL các khu công nghiệp tỉnh). Ảnh: CHÂU ANH

Người đứng đầu UBND tỉnh Hậu Giang cũng giao Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến những hạn chế, sai sót đã nêu trong Kết luận. Từ đó, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Liên quan đến Kết luận này, còn nhiều vấn đề cần làm rõ như vì sao Kết luận ký tháng 6-2021 nhưng mãi đến tháng 4-2022 mới công bố. Trong khi Điều 50 Luật thanh tra quy định Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thanh tra, người ra quyết định thanh tra phải ra văn bản kết luận thanh tra và gửi tới Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, cơ quan thanh tra nhà nước cấp trên, đối tượng thanh tra...

Chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với ông Trần Thanh Lâm, Chánh Thanh tra tỉnh để làm rõ các vấn đề trên, tuy nhiên đến nay vị này vẫn không phản hồi.

Tự ý xử lý không xin ý kiến theo quy định

Theo Kết luận số 04 ngày 10-6-2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang, từ ngày 15-1-2021 đến ngày 4-5-2021, Thanh tra tỉnh đã làm việc với các phòng chuyên môn của công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang, qua đó phát hiện nhiều sai phạm tại đơn vị này.

Theo đó, Thanh tra tỉnh xác định trong quá trình thực hiện thu phí sử dụng hạ tầng các đường khu công nghiệp, công ty này đã tự ý xử lý một số vấn đề mà không báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh theo quy định. Cạnh đó, công ty được giao nhiệm vụ khai thác, thu phí sử dụng hạ tầng bến bãi, tuy nhiên, đơn vị chưa triển khai thực hiện làm ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước.

Về đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng tài sản, qua kiểm tra hồ sơ và khảo sát thực tế, Thanh tra tỉnh cũng đã chỉ ra nhiều vi phạm. Cụ thể, đơn vị thực hiện trình tự thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản chưa phù hợp với Luật Xây dựng năm 2013; một số công trình lập dự toán, hồ sơ thiết kế còn sơ sài; bản vẽ không thể hiện đầy đủ các công việc cần thực hiện dẫn đến mời thầu thừa khối lượng với số tiền hơn 712 triệu đồng.

Từ kết quả thanh tra tại công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang, Thanh tra tỉnh kiến nghị đơn vị nộp lại số tiền hơn 952 triệu. Trong đó, số tiền chi sai nguyên tắc tài chính gần 240 triệu đồng và chi thực hiện các công trình xây dựng cơ bản từ nguồn thu dịch vụ hơn 712 triệu đồng.

Mặt khác, Chánh Thanh tra tỉnh cũng đề nghị Trưởng BQL các khu công nghiệp tỉnh xử lý của Giám đốc và Ban Giám đốc công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang. Đồng thời, xử lý trách nhiệm đối với tập thể và các cá nhân trong việc tham mưu dẫn đến những hạn chế, sai phạm nêu trên.

Hậu Giang có tân Chánh thanh tra tỉnh

Hậu Giang có tân Chánh thanh tra tỉnh

(PLO)- Ông Lưu Ngọc Đông - Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang nhận quyết định kỷ luật khiển trách, đồng thời được điều động về Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.