Hậu Giang: Đại biểu chất vấn việc 'thiếu chuẩn' khi bổ nhiệm

(PLO)- "Các trường hợp trước đây chúng ta bổ nhiệm chấp nhận cho thiếu thì ngay bây giờ phải học để đảm bảo các yêu cầu theo tiêu chuẩn đó", GĐ Sở Nội vụ Hậu Giang Trần Văn Quân nói. 

Chiều 10-7, Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 bước vào phần chất vấn giám đốc các sở ngành.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Văn Quân.

Tại phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Thị Lý (huyện Châu Thành A) nêu ý kiến về việc thực hiện Quyết định 2050 của Bộ Nội vụ về Phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hậu Giang.

Cụ thể, đại biểu Lý đặt câu hỏi thời gian qua Sở Nội vụ đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh như thế nào đối với việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo; các lãnh đạo được bổ nhiệm, bổ nhiệm liệu có đủ tiêu chuẩn theo quy định không.

Đại biểu Lý nói trường hợp là trưởng phòng đã học chuyên viên rồi nhưng một phó giám đốc được bổ nhiệm trước đó không đủ chuẩn lại an tâm ngồi trên vị trí “lão làng”, thậm chí còn được quy hoạch rất lâu. Như vậy thời gian tới Sở có tham mưu như thế nào để đảm bảo bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đúng quy định.

Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Văn Quân cho biết hiện tỉnh Hậu Giang vẫn đang thực hiện Quyết định 2050. 

"Nghị quyết Trung ương IV Khóa XII đã quy định về một số vấn đề công tác cán bộ và Hướng dẫn 105 của Ban tổ chức Trung ương đã quy định những trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nếu thiếu một trong những tiêu chuẩn theo quy định thì không bổ nhiệm và cũng không bổ nhiệm lại. Các trường hợp trước đây chúng ta bổ nhiệm chấp nhận cho thiếu thì ngay bây giờ phải học để đảm bảo các yêu cầu theo tiêu chuẩn đó. Hướng tới, Sở Nội vụ cũng tham mưu cho Tỉnh ủy và Ủy ban theo hướng này vì đây là quy định của Đảng, của Chính phủ chúng ta phải nghiêm túc thực hiện", Giám đốc Sở Nội  vụ trả lời.

Đại biểu Lý tiếp tục chất vấn: “Đồng chí Giám đốc có biết được hiện nay ở tỉnh Hậu Giang còn bao nhiêu phó giám đốc không đủ chuẩn mà được các đồng chí trình để UBND quyết định hay không”. Đồng thời, đại biểu Lý đề nghị có thể gặp riêng Giám đốc sở Nội vụ về vấn đề này.

Lúc này Chủ tọa kỳ họp - ông Huỳnh Thanh Tạo, Chủ tịch HĐND tỉnh nói: “Vấn đề này Giám đốc Sở Nội vụ gặp riêng đồng chí Lý trả lời chất vấn lần thứ 2” và mời các đại biểu khác có ý kiến chất vấn. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.