Hậu Giang đã thi hành kỷ luật 117 đảng viên trong 9 tháng đầu năm 2024

(PLO)- Cụ thể, thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách 68 người, cảnh cáo 23 người, cách chức 5 người và khai trừ 21 người.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hậu Giang, cho thấy chín tháng đầu năm 2024, cấp ủy, UBKT các cấp đã kiểm tra 543 tổ chức đảng, 3.532 đảng viên.

Tổ chức giám sát 327 tổ chức đảng, 550 đảng viên và đã thi hành kỷ luật 117 đảng viên, tăng 35 đảng viên so với cùng kỳ năm 2023.

Hậu Giang đã thi hành kỷ luật 117 đảng viên trong 9 tháng
Trong 9 tháng đầu năm 2024, UBKT các cấp và chi bộ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã thi hành kỷ luật 117 đảng viên. Ảnh: CHÂU ANH

Cụ thể, thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách 68 người, cảnh cáo 23 người, cách chức 5 người và khai trừ 21 người.

Trong số 117 đảng viên bị thi hành kỷ luật, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỷ luật 4 đảng viên; UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 3 đảng viên; Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy và tương đương kỷ luật 10 đảng viên; UBKT Huyện ủy và tương đương kỷ luật 25 đảng viên: Đảng ủy cơ sở kỷ luật 15 đảng viên; chi bộ kỷ luật 43 đảng viên, UBKT Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 17 đảng viên.

Qua thống kê, nội dung vi phạm chủ yếu là những điều đảng viên không được làm; chức trách, nhiệm vụ được giao; chính sách, pháp luật của nhà nước; quy chế làm việc; đạo đức lối sống, trách nhiệm nêu gương; cố ý làm trái; kê khai tài sản, thu nhập.

Ngoài ra, theo chỉ đạo của UBKT Trung ương, UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm một tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các dự án, gói thầu do Công ty AIC thực hiện. Qua đó, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả kiểm điểm về UBKT Trung ương đúng quy định.

Báo cáo cũng đã chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại, như: công tác nắm tình hình, dư luận cán bộ chưa kịp thời, ít phát hiện được dấu hiệu vi phạm. Cạnh đó, công tác giám sát còn hình thức, còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Ngoài ra, trình độ năng lực chuyên môn của một số cán bộ kiểm tra các cấp chưa đáp ứng yêu cầu. Việc trưng dụng và triệu tập cán bộ các ngành chuyên môn ở các cơ quan chức năng tham gia đoàn kiểm tra, giám sát chưa nhiều.

Chín tháng đầu năm 2024, UBKT các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tiếp nhận 76 đơn tố cáo, phản ánh. Trong đó, UBKT Tỉnh ủy nhận 46 đơn, UBKT Huyện ủy và tương đương nhận 12 đơn; UBKT Đảng ủy cơ sở nhận 18 đơn.

Sau khi thành lập đoàn xác minh, đã giải quyết hai đơn tố cáo; kết thúc, không giải quyết tố cáo một đơn; chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền 33 đơn; hướng dẫn, trả 10 đơn và xếp lưu theo quy định 30 đơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.