Hậu Giang có 2.027 Mẹ Việt Nam anh hùng

(PLO)- Hậu Giang có 2.027 Mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, trong đó có 57 Mẹ còn sống đều được các tổ chức, đơn vị nhận phụng dưỡng đến cuối đời.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-7, tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng cấp nhà nước và họp mặt người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và biểu dương những tấm gương tiêu biểu của các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và các cấp, các ngành, các đơn vị đã tổ chức và tham gia hiệu quả, thiết thực các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong thời gian qua.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang tặng quà tri ân các Mẹ Việt nam anh hùng, các gia đình có công với cách mạng. Ảnh: HỒNG THÁI

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang tặng quà tri ân các Mẹ Việt nam anh hùng, các gia đình có công với cách mạng. Ảnh: HỒNG THÁI

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết toàn tỉnh hiện có 35.700 người có công với cách mạng, trong đó, có hơn 12.500 liệt sĩ, trên 5.700 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Đặc biệt, có 2.027 Mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và hiện còn sống 57 Mẹ. Tất cả các Mẹ đều được các tổ chức, đơn vị nhận phụng dưỡng đến cuối đời.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đề nghị các cấp, các ngành, đoàn thể, các địa phương tập trung thực hiện thật tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công và gia đình người có công với cách mạng.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp, vận động các cơ quan, doanh nghiệp nhận hỗ trợ, giúp đỡ hộ gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo vượt qua khó khăn, từng bước nâng cao mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã trao bằng truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 16 Mẹ. Ảnh: HỒNG THÁI

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã trao bằng truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 16 Mẹ. Ảnh: HỒNG THÁI

"Kịp thời phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng”, chung sức giúp đỡ các gia đình người có công khắc phục khó khăn, cải thiện đời sống" - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã trao bằng truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 16 Mẹ. Cạnh đó, trao Huân chương Độc lập hạng nhì, hạng ba cho 26 gia đình và trao bằng 'Tổ quốc ghi công” cho một liệt sĩ.

Gần nửa thế kỷ 'ở vậy' để nuôi con đồng đội

Gần nửa thế kỷ 'ở vậy' để nuôi con đồng đội

(PLO)-  Giữ lời hứa với đồng đội nơi xà lim lạnh lẽo, 47 năm qua bà Lê Thị Thanh (Tám Thương) không lập gia đình, bỏ qua mọi điều tiếng thị phi, một mực yêu thương, chăm lo cho đứa con gái của đồng đội như con ruột của mình. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.